Tỉnh Lạng Sơn quyết liệt hành động đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Sở Y tế Lạng Sơn được giao nhiệm vụ phải hoàn thành công tác xét nghiệm cho người dân tại các xã có ca mắc COVID-19 và các đối tượng ưu tiên tại các xã khác trên địa bàn Hữu Lũng, xong trước ngày 8/6.
Tỉnh Lạng Sơn quyết liệt hành động đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Một phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Sáng 2/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ ra quân và giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế tình nguyện lên đường hỗ trợ huyện Hữu Lũng phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn thầy thuốc gồm 21 người, trong đó có 2 bác sỹ và 18 điều dưỡng, 1 lái xe.

Các bác sỹ, cán bộ, nhân viên đều có năng lực chuyên môn tốt trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Đoàn được chia thành 2 nhóm gồm nhóm thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và nhóm phân luồng, điều trị bệnh nhân.

Trước đó, chiều 1/6, trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Hữu Lũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu Sở Y tế phải hoàn thành công tác xét nghiệm diện rộng cho tất cả nhân dân tại các xã có ca mắc COVID-19 và các đối tượng ưu tiên tại các xã khác trên địa bàn huyện Hữu Lũng, xong trước ngày 8/6.

[Lạng Sơn thực hiện giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng từ ngày 29/5]

Trước tình hình dịch bệnh tại huyện đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hữu Lũng rà soát lại toàn bộ phương án, kế hoạch phòng, chống dịch đảm bảo xuyên suốt; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trên tinh thần “chủ động, thần tốc, linh hoạt, hiệu quả”; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch đến từng người dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế, các khu vực cách ly y tế tập trung.

Cùng với đó, huyện Hữu Lũng chủ động phối hợp với các lực lượng trong việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, các trường hợp công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trở về địa phương; linh hoạt hỗ trợ người dân trong tiêu thụ nông sản; kịp thời xây dựng kế hoạch thống nhất trong huy động, quản lý, phân phối những đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch và an toàn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hữu Lũng, từ ngày 28/4 đến 16 giờ ngày 1/6, huyện đã ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 tại 15/24 xã, thị trấn trên địa bàn.

Qua truy vết, lực lượng chức năng đã xác định 1.439 trường hợp F1, 7.924 trường hợp F2.

Trung tâm Y tế Hữu Lũng đang điều trị 63 bệnh nhân; dự kiến 5 trường hợp có thể xuất viện trong thời gian tới.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, từ 0 giờ ngày 31/5, huyện Hữu Lũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện thành lập, duy trì 4 khu vực cách ly y tế tập trung; tiếp tục duy trì 21 chốt kiểm soát y tế liên ngành; thành lập, kiện toàn 229 tổ phòng, chống COVID cộng đồng tại 202 thôn, khu dân cư trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hữu Lũng kiến nghị tỉnh hỗ trợ thêm nhân lực y tế phục vụ công tác truy vết, xét nghiệm, điều trị; hỗ trợ xử lý rác thải tại các khu vực y tế tập trung; đồng thời có giải pháp cho việc thu hoạch, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp như lúa, hoa quả đang vào thời điểm thu hoạch trong thời gian toàn huyện thực hiện giãn cách xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục