Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có số liệu chính thức về số nạn nhân bị buônbán vào Anh hàng năm, tuy nhiên năm 2010 đã có 710 nạn nhân, trong đó có 524người lớn và 186 trẻ em, và năm 2011 có 946 trường hợp được thông báo tới các cơquan chức năng của nước này.
Những người tham gia chiến dịch chống buôn bán người cho rằng con số nạnnhân thực tế còn cao hơn rất nhiều, bởi vì nhiều nạn nhân đã không ra trình báovới các nhà chức trách do lo sợ bị đưa trở lại nơi họ đã sinh sống trước đây.
Báo cáo này cũng cho biết số nạn nhân trẻ em bị ép buộc tham gia vào cáchoạt động tội phạm, trong đó có tệ nạn ăn xin trên đường phố, cũng gia tăng.Trung tâm phòng chống bóc lột trẻ em ước tính có tới 300 trẻ em bị bán vào Anhmỗi năm.
Ông Kevin Hyland, Thanh tra viên thuộc Sở Cảnh sát Luân Đôn, cho biết mộtsố nạn nhân được đưa vào Anh bằng xe tải hoặc bị nhồi nhét trong các container,tuy nhiên phần lớn trong số này được những tên buôn người trực tiếp đưa vào.
Lựclượng biên phòng gần như không thể nhận ra các nạn nhân này bởi nhiều người thậmchí còn không hề biết mình đang là nạn nhân của các vụ buôn bán người.
Theo ông Hyland, nhiều nạn nhận được hứa hẹn sẽ có việc làm ở các kháchsạn, trong ngành công nghiệp giải trí hoặc làm phiên dịch, nhưng khi đến Anhnhững người này đều bị khai thác tình dục, cưỡng bức lao động hoặc bị ép bán nộitạng.
Riêng ở thủ đô London, mỗi năm cảnh sát phải giải quyết hơn 100 vụ buônbán người.
Theo ước tính, có tới 92 nhóm tội phạm có tổ chức tham gia vào các hoạtđộng buôn bán người ở Anh. Trong năm 2011-2012, đã có 142 người bị buộc tội liênquan đến buôn bán người./.