Tỉnh Vân Nam hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Hà Giang vật tư y tế phòng dịch

Chính quyền châu Văn Sơn và doanh nghiệp lớn của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao tặng khẩn cấp vật tư y tế gồm 30.000 khẩu trang y tế, 1.000 bộ đồ phòng hộ, 400kg dung dịch sát khuẩn cho tỉnh Hà Giang.
Tỉnh Vân Nam hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Hà Giang vật tư y tế phòng dịch ảnh 1Lãnh đạo châu Văn Sơn và doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao tặng khẩn cấp vật tư y tế cho tỉnh Hà Giang. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)

Ngày 10/2 (tức 29 tháng Chạp), châu Văn Sơn và doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao tặng khẩn cấp vật tư y tế cho tỉnh Hà Giang (Việt Nam) tại cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy-Thiên Bảo.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Giang, Lãnh đạo bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, cán bộ Cục Hải Quan.

Về phía tỉnh Vân Nam có lãnh đạo Sở Ngoại vụ châu Văn Sơn, lãnh đạo Hải quan, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Thiên Bảo.

[Sẵn sàng đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu]

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng, từ ngày 8-9/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang chủ động, tích cực, trong thời gian ngắn đã vận động thành công Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Vân Nam, Chính quyền châu Văn Sơn và doanh nghiệp lớn của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao tặng khẩn cấp vật tư y tế gồm 30.000 khẩu trang y tế, 1.000 bộ đồ phòng hộ, 400kg dung dịch sát khuẩn, nhằm giúp tỉnh Hà Giang giảm bớt khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đang rất bách hiện nay, qua đó tăng cường hợp tác phòng chống dịch COVID-19 giữa hai tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan thay mặt Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền và nhân dân châu Văn Sơn đã trao tặng số vật tư y tế nói trên, nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Hà Giang đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhu cầu về trang thiết bị vật tư y tế của tỉnh Hà Giang tăng cao, số vật tư y tế nói trên sẽ góp phần thiết thực giúp Hà Giang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thể hiện tình cảm hữu nghị và truyền thống giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Châu ủy và Chính quyền châu Văn Sơn, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ châu Văn Sơn bày tỏ cám ơn tỉnh Hà Giang đầu năm 2020 đã kịp thời trao tặng châu Văn Sơn vật tư y tế; số vật tư y tế trao tặng tỉnh Hà Giang lần này chứa đựng tình cảm mà Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam dành cho chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang, tin tưởng rằng tỉnh Hà Giang nói riêng cũng như Việt Nam nói chung chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đợt dịch bệnh lần thứ ba này để hai bên sớm khôi phục lại các hoạt động giao lưu hợp tác hữu nghị giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục