Tòa thánh Vatican: Sức khỏe Giáo hoàng Francis đã được cải thiện

Trước đó, Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện ở Rome do bị nhiễm trùng đường hô hấp, song không mắc COVID-19 và được yêu cầu lưu viện điều trị vài ngày.
Tòa thánh Vatican: Sức khỏe Giáo hoàng Francis đã được cải thiện ảnh 1Giáo hoàng Francis được dìu lên xe sau khi phát biểu tại Vatican, ngày 29/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa thánh Vatican ngày 30/3 thông báo sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã được cải thiện sau một đêm điều trị tại bệnh viện do nhiễm trùng đường hô hấp.

Thông báo cho biết vị giáo hoàng 86 tuổi đã ăn sáng, đọc báo và làm một số công việc.

Trước bữa trưa, ông đã đến khu vực cầu nguyện trong bệnh viện và tham gia lễ ban thánh thể. Người phát ngôn Tòa thánh Vatican, ông Matteo Bruni cho biết Giáo hoàng sẽ tiếp tục điều trị theo phác đồ.

[Giáo hoàng Francis nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp]

Trước đó, Giáo hoàng Francis đã phải nhập viện ở Rome do bị nhiễm trùng đường hô hấp, song không mắc COVID-19 và được yêu cầu lưu viện điều trị vài ngày.

Sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã thu hút sự chú ý nhiều hơn trong hai năm qua. Trong thời gian đó, ông đã trải qua cuộc phẫu thuật ruột kết và bắt đầu sử dụng xe lăn hoặc gậy chống do bị đau ở đầu gối.

Đầu tháng 3, Giáo hoàng Francis đã kỷ niệm 10 năm đứng đầu Tòa thánh.

Dù hạn chế về sức khỏe và tuổi tác, song Giáo hoàng Francis tiếp tục đi khắp thế giới. Dự kiến, ông sẽ tới Hungary và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban vào tháng 4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục