Dự án này được thực hiện với hy vọng sẽ làm hồisinh ngành nuôi tôm càng xanh nước ngọt và tăng thu nhập cho nông dân ở quốc đảovùng Nam Thái Bình Dương này.
Phát biểu trên Chương trình "Nhịp đập Thái Bình Dương" của Đài phát thanhAustralia ngày 4/7, Giám đốc phụ trách ngành khoa học sinh-địa chất thuộc QUTPeter Mather cho biết cùng với giống tôm của Việt Nam, các nhà khoa học cũngmang đến Fiji các giống tôm từ Malaysia và Indonesia để nuôi thử nghiệm so sánhvới giống tôm đã từng được nuôi ở nước này trong khoảng 20 năm.
Theo ông Peter Mather, người phụ trách dự án đưa tôm nước ngọt vào Fiji,giống tôm càng xanh của Việt Nam được lựa chọn vì giống này khỏe hơn, đồng thời có tỷ lệ sống sau sinhsản cao hơn.
Kết luận của dự án do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia(ACIAR) thực hiện trong ba năm cho thấy giống tôm có xuất xứ từ Việt Nam đượcxác định là phù hợp nhất đối với Fiji theo những điều kiện văn hóa môi trường ởnước này.
Mới đây, nhóm của giáo sư Peter Mather đã bàn giao hơn 15.000 con tômgiống cho Bộ Lâm-Ngư nghiệp Fiji để nhân giống cho nông dân nuôi đại trà.
Chính phủ lâm thời Fiji muốn tạo nhiều công ăn việc làm hơn bằng cách giaocác hồ nuôi tôm cho những người nông dân đang làm việc trong ngành mía đường vốnđang gặp nhiều khó khăn.
Báo chí dẫn lời Thứ trưởng Bộ Lâm-Ngư nghiệp Fiji Penina Cirikiyasawa cho biết bộ của bà đang khuyến khích và thúc đẩy phát triểnngành nuôi thủy sản nước ngọt.
Fiji nhập khẩu nhiều tôm các loại từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trongnước, do đó Chính phủ nước này hiện đang chủ trương thực hiện những chiến lượcnhập khẩu thay thế để thúc đẩy sản xuất và cung ứng trong nước.
Ngoài dự án nuôi tôm, ACIAR cũng thực hiện một dự án nuôi cá rô phi Nilecó xuất xứ từ Philippines ở Fiji./.