Tổng cục Hải quan: Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 384 triệu USD

Tổng trị giá xuất nhập-khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm đạt 29,8 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 384 triệu USD.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá trong kỳ 1 tháng Một đạt trên 15 tỷ USD. (Ảnh: Vietnam+)
Tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá trong kỳ 1 tháng Một đạt trên 15 tỷ USD. (Ảnh: Vietnam+)

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan công bố trong kỳ 1 tháng Một (đến ngày 15/1), cán cân thương mại hàng hóa đang thặng dư 384 triệu USD.

Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập-khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm đạt xấp xỉ 29,8 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái với giá trị tăng 1,24 tỷ USD. Trong số đó, xuất khẩu tăng 3,3%, tương ứng 488 triệu USD và nhập khẩu tăng 5,4%, tương ứng 752 triệu USD.

Báo cáo của Hải quan cũng cho biết tổng trị giá xuất-nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 20,49 tỷ USD, tăng 0,9% (tương ứng 174 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2023. Trị giá xuất-nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 9,3 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng 1,05 tỷ USD) so với cùng kỳ.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa đạt trên 15 tỷ USD, trong đó khu vực doanh nghiệp FDI đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 1,6% (tương ứng 174 triệu USD) so với kỳ 2023 và chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong đạt 14,7 tỷ USD, các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng 0,2% (tương ứng 16 triệu USD) so cùng kỳ và chiếm 64,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sắc xanh xe buýt điện VinBus không ngừng nỗ lực “phủ xanh” thành phố. (Nguồn: VinBus)

Hành trình 80 tuần Vingroup “phủ xanh” Việt Nam

Sau gần 80 tuần đi vào hoạt động, Quỹ Vì tương lai xanh của Vingroup đã nhanh chóng khẳng định vị thế tiên phong trong việc triển khai theo cam kết tiến tới Net Zero của Chính phủ Việt Nam.