Tổng Giám đốc IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga

Tổng Giám đốc IAEA cho biết kế hoạch thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk để thảo luận với ban giám đốc và xác định xem nhà máy có bị tấn công hay không.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi ngày 27/8 đã đến thành phố Kurchatov của Nga, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Trước đó, ông Grossi đánh giá nguy cơ nhà máy điện hạt nhân Kursk bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine là rất nghiêm trọng.

Ông cho biết có kế hoạch thăm nhà máy để thảo luận với ban giám đốc và xác định xem nhà máy có bị tấn công hay không.

Theo IAEA, hoạt động quân sự gần nhà máy gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn hạt nhân và thể chất.

Chuyến thăm của người đứng đầu IAEA đến nhà máy điện nguyên tử Kursk sẽ cho phép tiếp cận kịp thời để đánh giá độc lập tình hình.

Trước đó, các cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái vào nhà máy điện hạt nhân ở Kurchatov đêm 22/8.

Thiết bị bay không người lái bị bắn hạ đã rơi gần buồng chứa các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk là một trong 4 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga. Nằm gần thành phố Kurchatov, đây là điểm nút quan trọng của hệ thống năng lượng thống nhất của nước Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.