Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo có bài phát biểu sau chiến thắng

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Joko Widodo cảm ơn sự ủng hộ của tất cả người dân Indonesia, khẳng định Indonesia đã phát triển hơn, đảm bảo nền hòa bình, giải quyết tình trạng bất bình đẳng.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) và ông Ma'ruf Amen (phải) xuất hiện trước người dân ở Jakarta ngày 21/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) và ông Ma'ruf Amen (phải) xuất hiện trước người dân ở Jakarta ngày 21/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, đương kim Tổng thống Joko Widodo và người liên danh tranh cử Ma'ruf Amin đã có bài phát biểu chiến thắng sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng vào sáng cùng ngày.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Joko Widodo cảm ơn sự ủng hộ của tất cả người dân Indonesia và khẳng định rằng Indonesia đã phát triển hơn, đảm bảo nền hòa bình, giải quyết tình trạng bất bình đẳng.

Tổng thống Joko Widodo kêu gọi thúc đẩy đất nước phát triển vì nền hòa bình và thịnh vượng của người dân và thế hệ trẻ em Indonesia trong tương lai.

Ông Joko Widodo cho biết kết quả bầu cử mang ý nghĩa lớn đối với cử tri Indonesia; đồng thời cam kết sau khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10 tới sẽ cùng với ông Ma'ruf Amin trở thành những nhà lãnh đạo bảo vệ tất cả người dân.

Đương kim Tổng thống cũng đánh giá cao hiệu suất làm việc của các đơn vị tổ chức bầu cử, các giám sát viên, cũng như các lực lượng an ninh và đại diện các chính đảng, trong việc nỗ lực không kể ngày đêm để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch.

[Bầu cử Indonesia: Tổng thống Joko Widodo tuyên bố chiến thắng]

Trước đó, theo kết quả của Ủy ban Bầu cử quốc gia công bố vào sáng 21/5, ông Joko Widodo giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 55,5% so với 44,5% của đối thủ Prabowo Subianto, cựu Tướng quân đội và thành viên đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra).

Cụ thể, ông Widodo đã giành chiến thắng ở 21 tỉnh và nhận được 85,6 triệu phiếu bầu so với khoảng 68,5 triệu ủng hộ cho ông Subianto.

Tuy nhiên, ông Prabowo Subianto tuyên bố không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử vì cho rằng có những gian lận, đồng thời khẳng định "sẽ tiếp tục nỗ lực pháp lý để bảo vệ sự ủy thác của người dân và các quyền theo hiến pháp đã quy định."

Ngày 17/4 vừa qua, Indonesia đã tiến hành tổng tuyển cử, bầu các vị trí Tổng thống, Phó Tổng thống và trên 20.000 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của nước này.

Cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024 là "màn tái đấu" giữa hai ứng cử viên quen thuộc từng là đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2014 gồm Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo và cựu Tướng quân đội Prabowo Subianto./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.