Tổng thống Duterte sẽ bỏ qua vấn đề nhân quyền nếu IS xuất hiện

Ngày 14/11, Tổng thống Philippines cảnh báo rằng phiến quân IS có thể xuất hiện ở nước này, và nếu điều đó xảy ra ông sẽ bỏ qua những nghĩa vụ về nhân quyền để đảm bảo tính mạng người dân của ông.
Tổng thống Duterte sẽ bỏ qua vấn đề nhân quyền nếu IS xuất hiện ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một sự kiện ở Manila ngày 9/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo rằng phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tháo chạy khỏi Syria và Iraq có thể xuất hiện ở nước này, và nếu điều đó xảy ra ông sẽ bỏ qua những nghĩa vụ về nhân quyền để đảm bảo tính mạng người dân của ông.

Trong bài phát biểu tại một cơ quan hành pháp, ông Duterte nói rằng tỉnh Mindanao ở miền Nam Philippines là một điểm nóng của tình trạng nổi dậy và cướp bóc, và ông quan ngại về "sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố" cũng như sự di chuyển của những phần tử cực đoan, những kẻ có thể lợi dụng tình hình bất ổn tại đây.

Ông nói: "Một khi những kẻ khủng bố ở Trung Đông bị mất vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng... chúng sẽ đi tới những nơi khác và sẽ tới đây. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó."

Ông lưu ý rằng sẽ không cho phép người dân của mình bị giết hại chỉ vì vấn đề nhân quyền.

Nhân quyền là một vấn đề nhạy cảm đối với ông Duterte, người đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của giới hoạt động xã hội và các chính phủ Phương Tây liên quan tới cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.