Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ với 4 cường quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/10 đã kêu gọi nỗ lực cải thiện hơn nữa quan hệ của nước này với 4 cường quốc là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ với 4 cường quốc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 26/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/10 đã kêu gọi nỗ lực cải thiện hơn nữa quan hệ của nước này với 4 cường quốc là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.

Ông Moon gọi đây là nền tảng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc hướng tới việc chấm dứt một cách hòa bình các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Tại buổi lễ trao ủy nhiệm thư cho các đại sứ Hàn Quốc tại những nước trên, ông Moon nêu rõ: “Trước hết, quan hệ với 4 nước trên là cơ sở của quan hệ ngoại giao của chúng ta. Trong khi chúng ta phải đa dạng hóa quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ, tôi cho rằng quan hệ của chúng ta với 4 nước trên chính là cơ sở của chính sách quan hệ đối ngoại của chúng ta. Ngoài ra, quan hệ với 4 nước trên hiện nay cũng đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên, kiến tạo nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và trong toàn bộ khu vực Đông Bắc Á, do các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là rất nghiêm trọng."

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh phải tăng cường hơn nữa mối liên minh Hàn – Mỹ trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cải thiện quan hệ với Trung Quốc vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Moon còn khẳng định cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Nga cũng quan trọng không kém trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như đảm bảo hợp tác và hòa bình trong khu vực, một khi vấn đề hạt nhân được giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục