Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch

Ngày 10/6, cựu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia Ken Cuccinelli đã bắt đầu tiếp nhận vị trí quyền Giám đốc của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS).
Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch ảnh 1Quyền Giám đốc của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) Ken Cuccinelli. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 10/6, cựu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia Ken Cuccinelli bắt đầu tiếp nhận vị trí quyền Giám đốc của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS).

Nguồn tin của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cho biết khi tiếp nhận vị trí mới, ông Cuccinelli cho rằng nước Mỹ hiện có hệ thống nhập cư hợp pháp “hào phóng nhất trên thế giới” đồng thời nêu rõ giới chức nước này cũng cần phải bảo vệ những cam kết của Mỹ đối với những người nhập cư một cách hợp pháp.

Ông Cuccinelli khẳng định sẽ cùng các nhân viên USCIS đảm bảo hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ hoạt động hiệu quả, ngăn chặn các hành vi gian lận và bảo vệ người dân Mỹ.

Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông Cuccinelli vào vị trí trên thay thế cho người tiền nhiệm Francis Cissna sau khi ông này bị buộc thôi việc tại USCIS hồi tháng trước. Ông Cuccinelli được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay phải" đắc lực giúp chính quyền Mỹ quản lý tốt hệ thống nhập cư trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và siết chặt các quy định liên quan đến vấn đề này.

Tuy nhiên, việc phê chuẩn ông Cuccinelli vào cương vị mới sẽ không dễ dàng khi Tổng thống Trump dường như không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục