Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ

Ngày 3/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn đàm phán một thỏa thuận với Ukraine, trong đó nước này đảm bảo nguồn cung đất hiếm để đổi lấy viện trợ từ Mỹ. 

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Nguồn: AFP-Getty Images/TTXVN)
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Nguồn: AFP-Getty Images/TTXVN)

Ngày 3/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn đàm phán một thỏa thuận với Ukraine, trong đó nước này đảm bảo nguồn cung đất hiếm để đổi lấy viện trợ từ Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Ukraine, trong đó họ sẽ đảm bảo được những gì đang nhận được từ Mỹ bằng cách cung cấp đất hiếm và những thứ khác.”

Khi được hỏi liệu ông có muốn Ukraine cung cấp tài nguyên cho Mỹ hay không, ông Trump bày tỏ mong muốn có sự bảo đảm về đất hiếm.

Đất hiếm là khoáng sản quan trọng trong sản xuất thiết bị công nghệ cao như smartphone, pin xe điện... Mỹ có một mỏ đất hiếm với công suất rất nhỏ, mặc dù một số công ty đang nỗ lực phát triển các dự án tại quốc gia này.

Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump.

Khi xây dựng kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột với Nga hồi tháng 10/2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một phần kế hoạch sẽ tập trung vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, trong đó có các khoáng sản quý hiếm trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Ông Zelensky đồng thời tuyên bố sẽ hối thúc các đối tác phương Tây đảm bảo một thỏa thuận đặc biệt "về cùng bảo vệ các nguồn tài nguyên quan trọng có sẵn ở Ukraine và cùng đầu tư, tận dụng tiềm năng kinh tế tương ứng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giữa tâm chấn Venezuela: Ý chí Việt Nam tỏa sáng

Giữa tâm chấn Venezuela: Ý chí Việt Nam tỏa sáng

Giữa dư chấn và hiểm nguy sau động đất tại Venezuela, Đoàn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn bám trụ hiện trường, chạy đua tìm kiếm nạn nhân, sẻ chia mất mát và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Câu chuyện về 3 lớp khẩu trang và dầu gió từ vùng thảm họa Venezuela

Từ hiện trường Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất ở Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đây là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong tất cả các đợt Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.