Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đọc thông điệp liên bang theo dự kiến

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khi cho rằng Tổng thống Trump nên hoãn đọc thông điệp liên bang dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đọc thông điệp liên bang theo dự kiến ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phía trước) đọc thông điệp liên bang tại Quốc hội ở Washington, DC ngày 30/1/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khi cho rằng Tổng thống Trump nên hoãn đọc thông điệp liên bang dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/1.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen cho biết: “Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo an ninh cho sự kiện đọc thông điệp liên bang.”

[Mỹ: Chủ tịch Hạ viện đề nghị Tổng thống hoãn đọc thông điệp liên bang]

Ngoài ra bà Nielsen cũng ca ngợi sự tập trung và cống hiến cho nhiệm vụ của cơ quan này nhằm đảm bảo an ninh cho đất nước. Đây là phản ứng công khai đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump đối với yêu cầu của bà Pelosi.

Trước đó, trong một bức thư gửi tới Tổng thống Trump, bà Pelosi cho rằng ông Trump nên hoãn đọc thông điệp liên bang do các cơ quan liên bang đảm bảo an ninh cho sự kiện này chưa được cấp ngân sách hoạt động vì tình trạng đóng cửa một phần chính phủ đang tiếp diễn.

Theo bà Nielsen, nếu chính phủ không mở cửa trở lại trong tuần này, hai bên sẽ cùng nỗ lực để xác định một ngày thích hợp khác sau khi chính phủ mở cửa trở lại để đọc thông điệp liên bang hoặc để cho Tổng thống Trump cân nhắc chuyển thông điệp liên bang bằng văn bản tới Quốc hội trong ngày 29/1 tới đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.