Tổng thống Mỹ hối thúc thắt chặt quy định với nhóm ngân hàng cỡ trung

Tổng thống Biden kêu gọi tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng thường niên đối với các ngân hàng quy mô cỡ trung, quy định tài sản sẽ được xử lý như thế nào trong trường hợp ngân hàng bị phá sản.
Tổng thống Mỹ hối thúc thắt chặt quy định với nhóm ngân hàng cỡ trung ảnh 1(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30/3 đã kêu gọi các cơ quan quản lý khôi phục thắt chặt kiểm soát đối với các ngân hàng quy mô tầm trung, lập luận rằng điều đó sẽ ngăn chặn những vụ sụp đổ tương tự như ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) trong tương lai.

Lời kêu gọi trên được Nhà Trắng đưa ra trong một thông báo chi tiết gửi tới báo giới.

Một quan chức Nhà Trắng gọi chúng là "những bước đi hợp lý theo thẩm quyền hiện có" và không cần sự chấp thuận của quốc hội.

Theo thông báo hôm thứ Năm, Tổng thống Biden kêu gọi tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng thường niên đối với các ngân hàng quy mô này, quy định tài sản sẽ được xử lý như thế nào trong trường hợp ngân hàng bị phá sản, yêu cầu về nguồn vốn vững mạnh hơn.

[Vụ SVB phá sản: Mỹ xem xét tăng cường quy định giám sát ngân hàng]

Tờ thông tin của Nhà Trắng không đề cập cụ thể đến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoặc Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) nhưng hướng tới tại "các cơ quan ngân hàng liên bang, với sự tham vấn của Bộ Tài chính.”

Trong khi các ngân hàng lớn nhất của Mỹ như Citigroup và JPMorgan Chase phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn và thanh khoản, các ngân hàng cỡ trung bình đã được nới lỏng các tiêu chuẩn dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chính phủ Mỹ đã thông qua Luật Dodd-Frank sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, áp đặt các tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với các ngân hàng nắm giữ ít nhất 50 tỷ USD tài sản.

Nhưng Tổng thống Trump đã ký thành luật một cải cách hồi năm 2018, trong đó loại bỏ các tiêu chuẩn khắt khe đối với nhóm ngân hàng có khối tài sản từ 50-100 tỷ USD.

Đối với các ngân hàng sở hữu khối tài sản từ 100-250 tỷ USD, các quy tắc cứng rắn hơn sẽ không tự động áp dụng trừ khi các cơ quan quản lý áp đặt chúng trong từng trường hợp cụ thể.

Thông báo được đưa ra khi các cơ quan quản lý, các nhà lập pháp và các bên liên quan tiếp tục điều tra về sự sụp đổ nhanh chóng của SVB và hai ngân hàng cỡ trung bình khác của Mỹ vào đầu tháng Ba.

Những vụ phá sản đó làm dấy lên lo ngại về khả năng “sụp đổ lây lan” cho ngành ngân hàng, song tâm lý đó đã giảm bớt phần nào trong những ngày gần đây.

Tại các phiên điều trần trước Quốc hội trong tuần này, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michael Barr đã gọi sự sụp đổ của SVB là "trường hợp quản lý yếu kém điển hình," đồng thời thừa nhận những thiếu sót trong hoạt động giám sát.

Các cơ quan quản lý tài chính, bao gồm Fed và FDIC đã nói với các ủy ban Quốc hội rằng họ đang xem xét việc giám sát SVB và cam kết giải quyết mọi sai sót về quy định. Báo cáo của các cơ quan này sẽ được công bố vào ngày 1/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục