Tổng thống Mỹ không khoan nhượng trong chính sách di cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định lập trường cứng rắn trong vấn đề di cư khi nhấn mạnh những người di cư "xâm chiếm" nước Mỹ sẽ không được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Tổng thống Mỹ không khoan nhượng trong chính sách di cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Mặc dù đã có động thái nới lỏng chính sách "không khoan nhượng" đối với người nhập cư, song Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định lập trường cứng rắn trong vấn đề này khi nhấn mạnh rằng những người di cư "xâm chiếm" nước Mỹ sẽ không được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trên dòng trạng thái Twitter đăng tải ngày 24/6, Tổng thống Trump tuyên bố: "Khi một người nào đó vào Mỹ, chúng ta ngay lập tức sẽ đưa họ quay lại nơi xuất phát mà không cần thẩm phán hay xét xử tại tòa án.”

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã thông qua kế hoạch cho phép trẻ em di cư đoàn tụ gia đình mình sau khi bị chia tách ở biên giới Mỹ và Mexico.


[Nội bộ chính giới Mỹ chia rẽ sâu sắc về dự luật di trú]

Ngày 20/6 vừa qua, ông đã ký sắc lệnh hủy bỏ quy định chia tách trẻ em trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ với bố mẹ chúng ngay tại khu vực biên giới, một động thái nhằm làm xoa dịu làn sóng phản đối mạnh mẽ cả trong và ngoài nước liên quan đến chính sách siết chặt người nhập cư được Washington triển khai từ đầu tháng 5 vừa qua.

Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, tính từ ngày 20/6 đến nay đã có 522 trẻ em bị chia tách khỏi gia đình theo chính sách “không khoan nhượng” đã được đoàn tụ với bố mẹ chúng.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 2.000 em nhỏ khác nằm dưới sự quản lý của Bộ Y tế và Dịch vụ con người nước này. Bộ An ninh nội địa cho biết những em này chưa thể đoàn tụ với cha mẹ mình cho đến khi thủ tục trục xuất bố mẹ chúng được hoàn tất.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho hay quân đội nước này đang có kế hoạch xây dựng các khu tạm trú cho người di cư tại hai căn cứ quân sự.

Ông không thông báo cụ thể về địa điểm các trại tạm trú này cũng như mục đích sử dụng dành cho trẻ em di cư hay cha mẹ chúng. Động thái này phần nào cho thấy vai trò của quân đội trong thực hiện các chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.

Báo Arizona Daily Star số ra ngày 24/6 cho biết lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã giải cứu 57 người nhập cư không có giấy tờ, trong đó có một phụ nữ mang thai và một trẻ 1 tuổi, bị các đối tượng buôn người bỏ rơi trên sa mạc gần biên giới giữa Mexico và bang Arizona, Mỹ.

Những người này đến từ các nước Trung Mỹ như Nicaragua, El Salvador, Guatemala và Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.