Tổng thống Mỹ tăng sức ép về thỏa thuận khoáng sản với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/2 cho biết ông đang nỗ lực lấy lại hàng tỷ USD viện trợ đã cấp cho Ukraine thông qua một thỏa thuận giữa Washington và Kiev về tài nguyên khoáng sản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/2 cho biết ông đang nỗ lực lấy lại hàng tỷ USD viện trợ đã cấp cho Ukraine thông qua một thỏa thuận giữa Washington và Kiev về tài nguyên khoáng sản.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa sẵn sàng ký thỏa thuận đổi khoáng sản lấy các đảm bảo an ninh vốn được xem là một phần trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) diễn ra gần Washington, ông Trump nhấn mạnh đang cố gắng lấy lại số tiền Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hoặc "một sự đảm bảo nào đó" với giá trị tương ứng.

Ông Trump cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã viện trợ quá nhiều cho Ukraine và ông đề nghị Kiev "trả lại" bằng thỏa thuận liên quan đến đất hiếm, dầu mỏ hoặc bất kỳ tài nguyên nào khác.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng cho biết hai bên đang tiến rất gần một thỏa thuận như vậy.

Tuy nhiên, theo các thông tin trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky "vẫn chưa sẵn sàng" ký bất kỳ thỏa thuận nào khi các yêu cầu về đảm bảo an ninh cho Kiev chưa được đảm bảo.

Một nguồn tin xác nhận với truyền thông phương Tây rằng ông Zelensky "chưa chấp thuận dự thảo thỏa thuận hiện tại" và muốn "sửa đổi, bổ sung các điều khoản có lợi hơn."

Một nguồn tin khác cho biết, vào tuần trước, Kiev đã gửi Washington dự thảo sửa đổi thoả thuận về việc cho phép Mỹ đầu tư vào các mỏ tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine.

Các khoáng sản được đề cập bao gồm các loại đất hiếm, titan, uranium, lithium và nhiều kim loại khác.

Trong một tuyên bố liên quan vấn đề này sau cuộc thảo luận với Đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga Keith Kellogg khi quan chức này tới thăm Ukraine, Tổng thống Zelensky viết trên trang mạng xã hội X rằng Ukraine sẵn sàng làm việc khẩn trương cho một thỏa thuận mạnh mẽ và hữu ích về đầu tư và an ninh với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.