Tổng thống Ouattara ưu tiên an ninh cho người dân

Tổng thống Cote d'Ivoire, ông Alassane Ouattara, cho biết chính quyền mới sẽ đặt ưu tiên vào đảm bảo an ninh cho người dân nước này.
Tổng thống được quốc tế công nhận của Cote d'Ivoire, ông Alassane Ouattara ngày 13/4 cho biết chính quyền mới do ông lãnh đạo sẽ đặt ưu tiên vào việc đảm bảo an ninh cho người dân nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo quan trọng đầu tiên sau khi lật đổ chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo, ông Ouattara cho biết sẽ lập lại hòa bình tại Cote d'Ivoire trong hai tháng tới, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, thiết lập luật pháp và các quy định, yêu cầu các tổ chức vũ trang dân sự tạm ngừng hoạt động, thu giữ và phá hủy các loại vũ khí.

Tổng thống đắc cử Ouattara đã ra lệnh nối lại hoạt động xuất khẩu cacao, ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước, đồng thời thông báo sẽ chuyển tới Dinh tổng thống ở thành phố Abidjan trong vài ngày tới.

Ông Ouattara cũng cho biết Bộ Tư pháp của nước này đang chuẩn bị tiến hành truy tố cựu Tổng thống bị bắt giữ Gbagbo, đồng thời nhấn mạnh ông Gbagbo sẽ phải đối mặt với công lý ở cả trong nước và quốc tế.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở ở Hague, Hà Lan chưa bình luận về tuyên bố này của ông Ouattara.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/4 đã ra tuyên bố hoan nghênh ông Ouattara đảm đương trách nhiệm là người đứng đầu nhà nước Cote d'Ivoire và kêu gọi ông thành lập một chính phủ liên hiệp mở rộng.

Sau cuộc tham vấn với các nước thành viên, Đại sứ Colombia Nestor Osorio, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi người dân Cote d'Ivoire kiềm chế các hành vi trả thù, khiêu khích và cùng bắt tay thực hiện hòa giải dân tộc dưới sự lãnh đạo của Tổng thống được quốc tế công nhận Ouattara.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi chính phủ mới của Cote d'Ivoire bảo đảm an toàn cho nhà lãnh đạo bị lật đổ Gbagbo và xử lý công bằng đối với ông này và những người thân cận.

Hội đồng Bảo an đánh giá cao việc ông Ouattara kêu gọi hòa giải và thực hiện công lý, thành lập Ủy ban điều tra sự thật và công lý.

Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại với Cote d'Ivoire. Việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Cote d'Ivoire được EU đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Ouattara đề nghị EU hỗ trợ nền kinh tế nước này, vốn bị tàn phá nghiêm trọng do các cuộc xung đột vũ trang kéo dài.

Trước đó, EU đã thông báo tài trợ 180 triệu eurro để tái thiết Cote d'Ivoire./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục