Tổng thống Pháp ủng hộ việc gia tăng biện pháp trừng phạt Venezuela

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Venezuela, đồng thời kêu gọi các nước khác gia tăng sức ép với chế độ của Tổng thống Maduro.
Tổng thống Pháp ủng hộ việc gia tăng biện pháp trừng phạt Venezuela ảnh 1Tổng thống Pháp (trái) và người đồng cấp Argentina trong cuộc gặp ở Paris ngày 26/1. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 26/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Venezuela, đồng thời kêu gọi các nước khác gia tăng sức ép đối với chế độ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu tại buổi họp báo với Tổng thống Argentina Mauricio Macri tại Điện Elyses, ông Macron nói: "Chúng tôi sẽ phối hợp ở cấp độ châu Âu để xem xem liệu chúng tôi có muốn gia tăng các biện pháp trừng phạt hay không. Tôi ủng hộ điều này."

[Tình báo Mỹ thừa nhận đứng sau lệnh trừng phạt Venezuela]

"Tôi hy vọng rằng các nước khác, những quốc gia chia sẻ các giá trị và cam kết của chúng ta đối với nhân quyền, và dĩ nhiên có liên hệ kinh tế chặt chẽ hơn, cũng có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt hiệu quả," ông Macron cho biết.

Bên cạnh đó, ông Macron cũng lên án "sự độc đoán không thể chấp nhận được" của Chính phủ Venezuela, sau khi Caracas quyết định loại phe đối lập ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và trục xuất Đại sứ Tây Ban Nha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.