Tổng thống Philippines sẽ được xét nghiệm để đề phòng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, 74 tuổi, có tiếp xúc thường xuyên với một số trong số những quan chức đang tự cách ly.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, Thượng nghị sỹ Philippines Christopher "Bong" Go cho biết Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte sẽ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 như một biện pháp đề phòng.

Trong tuần này, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Philippines tăng đột biến từ 24 lên 49 ca từ hôm 9/3, trong đó có 2 trường hợp mới đây tham dự các sự kiện với các quan chức chính phủ và các thành viên Thượng viện nước này.

Hiện tòa nhà Thượng viện và Ngân hàng trung ương Philippines đã được khử trùng và một số quan chức như Bộ trưởng Tài chính Sonny Dominguez và Thống đốc Ngân hàng trung ương Benjamin Diokno đang tự cách ly.

Tổng thống Duterte, 74 tuổi, có tiếp xúc thường xuyên với một số trong số những quan chức đang tự cách ly.

Sri Lanka cũng đã tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học cho đến ngày 20/4 tới để giảm tiếp xúc xã hội và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

Bộ Y tế nước này đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt sau khi một người đàn ông địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính với virus hôm 10/3 vừa qua.

Sáng 12/3, Bệnh viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (IDH) cũng tiếp nhận 3 ca nghi nhiễm bệnh COVID-19 và một trong số này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy tới nay quốc gia này đã xác nhận 2 ca nhiễm bệnh COVID-19 và kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân còn lại sẽ sớm được công bố.

[Philippines: Nhóm an ninh áp dụng "không tiếp xúc" với Tổng thống]

Dịch COVID-19 cũng tác động tới các hoạt động du lịch và đi lại do nhiều quốc gia ban hành các lệnh hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trung Quốc gần đây đã hủy cấp phép cho các chương trình du lịch (tour) leo núi Everest do lo ngại nguy cơ lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Lệnh cấm được đưa ra ngay trước mùa cao điểm du lịch leo núi tại đỉnh núi cao nhất thế giới này được cho là sẽ tác động mạnh tới những nhà tổ chức tour du lịch.

Mùa Xuân năm 2019, có tổng cộng 885 du khách đã chinh phục ngọn núi này, trong đó có 644 người xuất phát từ mạn Nepal và 241 người từ mạn Tây Tạng.

Hiện Nepal vẫn cho phép tổ chức chương trình du lịch leo núi như bình thường nhưng một số nhà tổ chức đã nhận được các yêu cầu hủy chương trình đặt trước hoặc yêu cầu khách du lịch khai báo y tế và đi lại trong 14 ngày trước đó.

Cũng trong ngày 12/3, quần đảo Maldives bắt đầu yêu cầu tất cả các du khách khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày trước khi tới quần đảo này nghỉ dưỡng.

Hiện quần đảo này đã ghi nhận 8 ca dương tính với virus trong khi hai đảo nhỏ đang được phong tỏa và hơn 100 người được cách ly đề phòng dịch bệnh lây lan.

Tất cả các sân bay tại Maldives đã được lắp đặt các hệ thống quét thân nhiệt, cũng như tăng cường kiểm tra y tế với du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục