Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa gửi người tị nạn Syria tới châu Âu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo nước này sẽ "mở cửa" và gửi hàng triệu người tị nạn Syria tới châu Âu nếu chiến dịch quân sự của nước này bị xem là sự xâm phạm.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa gửi người tị nạn Syria tới châu Âu ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: Time)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10/10 cảnh báo nước này sẽ "mở cửa" và gửi hàng triệu người tị nạn Syria tới châu Âu nếu chiến dịch quân sự đang diễn ra của Ankara ở miền Bắc Syria được coi là một sự xâm phạm.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã phát động cuộc tấn công ở miền Bắc Syria ngoài "tình yêu dành cho người dân Syria" còn để bảo vệ họ trước các lực lượng người Kurd vốn được Ankara coi là các phần tử khủng bố.

[Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Syria]

Đài TRT dẫn lời ông Erdogan nêu rõ: "Tại đất nước của chúng tôi, chúng tôi có 3,6 triệu người tị nạn Syria. Liên minh châu Âu (EU) hãy đến mà cảm nhận, tôi sẽ nói điều này nhiều lần. Đừng cố khiến điều này (chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ) giống như một cuộc xâm lược, nó không phải vậy. Nếu các bạn cố làm điều này, tôi sẽ mở cửa và tôi sẽ gửi 3,6 triệu người tị nạn tới những đất nước của các bạn."

Ngoài ra, ông Erdogan đã cáo buộc EU chưa bao giờ chân thành với Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục