Tổng Thư ký ASEAN lạc quan về mục tiêu thúc đẩy thương mại

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi tỏ ra lạc quan về tiến trình thiết lập cơ chế thúc đẩy thương mại giữa các nước ASEAN và các quốc gia láng giềng, với thời hạn cụ thể là cuối năm nay.
Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Vietnam+)
Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Vietnam+)

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi tỏ ra lạc quan về tiến trình thiết lập cơ chế thúc đẩy thương mại giữa các nước ASEAN và các quốc gia láng giềng.

Theo ông Dato Lim Jock Hoi, rất có thể mục tiêu này sẽ hoàn thành trước thời điểm cuối năm nay.

Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông ASEAN (ANF) lần thứ 3, Tổng Thư ký ASEAN cho biết ông mong chờ việc thiết lập Cơ chế một cửa ASEAN và hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Ông cho biết: “Để tạo thuận lợi cho thương mại, chúng tôi đã làm việc rất sát sao với các doanh nghiệp và trong nội bộ, để bảo đảm rằng Cơ chế một cửa đi theo đúng tiến độ. Trước thời điểm cuối năm nay, tất cả các quốc gia ASEAN sẽ kết với với nhau thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.”

[ASEAN nỗ lực xây dựng cộng đồng lấy người dân làm trung tâm]

Cũng trong phát biểu của mình, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi cũng tỏ ra lạc quan về quá trình đàm phán RCEP, vốn đã kéo dài 7 năm qua. Ông nói: “Chúng tôi đã thảo luận suốt 7 năm và chúng tôi không muốn kéo dài thêm nữa. Nếu không thể hoàn thành trong năm nay thì rất khó để kéo dài sang năm sau. Quá trình đàm phán đang rất gấp rút.”

RCEP được cho là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất trên thế giới, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và 10 nước ASEAN. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước RCEP chiếm tới 28% tổng thu nhập và 30% giá trị thương mại toàn cầu với số dân chiếm 45% dân số thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.