Tổng tuyển cử tại Thái Lan: Các ứng cử viên bắt đầu đăng ký tranh cử

Ngay từ đầu giờ sáng, đại diện các đảng Quốc gia Thái thống nhất (UTN), Palang Pracharath, Pheu Thai và Dân chủ đã xuất hiện tại địa điểm nói trên để tham gia vận động tranh cử.
Tổng tuyển cử tại Thái Lan: Các ứng cử viên bắt đầu đăng ký tranh cử ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha (giữa), ông Prawit Wongsuwan (trái) và bà Paetongtarn Shinawatra (phải). (Ảnh: Xinhua)

Ngày 3/4, các ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Thái Lan đã bắt đầu đăng ký tham gia tranh cử tại các địa điểm được chỉ định trên toàn quốc.

Tại Bangkok, nơi có 33 khu vực bầu cử và chiếm nhiều ghế hạ nghị sỹ nhất, hầu hết các nhân vật lãnh đạo chủ chốt cùng với các ứng cử viên của các đảng chính trị lớn của Thái Lan đã có mặt tại tòa nhà Keelawes 2 thuộc Trung tâm Thể thao Thái Lan-Nhật Bản ở quận Din Daeng.

Ngay từ đầu giờ sáng, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha của đảng Quốc gia Thái thống nhất (UTN), Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon của đảng Palang Pracharath, bà Paetongtarn Shinawatra đại diện đảng Pheu Thai và Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit của đảng Dân chủ đã xuất hiện tại địa điểm nói trên để tham gia vận động tranh cử.

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh: "Quốc gia cần những người biết cách thực hiện công việc. Nếu họ chưa từng làm, họ không thể làm được."

[Tổng tuyển cử Thái Lan: Thủ tướng Prayut Chan-ocha tái tranh cử]

Trong khi đó, những nhóm người ủng hộ mặc áo sơmi có biểu tượng của các đảng, mang theo biểu ngữ và biển hiệu có tên của các ứng cử viên đã tập trung đông đảo bên ngoài khu vực đăng ký để bày tỏ sự ủng hộ với các ứng cử viên của mỗi đảng. Thời gian cho các ứng cử viên đăng ký là đến hết ngày 7/4 để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới.

Hiện tại, cả Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và đối thủ nặng ký của ông là bà Paetongtarn Shinawatra đều không tham gia đăng ký tranh cử ghế hạ nghị sỹ.

Tuy nhiên, Hiến pháp Thái Lan quy định một chính đảng giành được tối thiểu 25 ghế tại Hạ viện sẽ có quyền đề cử ứng cử viên thủ tướng.

Trước đó, UTN đã chính thức đề cử ông Prayut vào vị trí ứng cử viên số một của đảng này vào chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Để trở thành thủ tướng trong nhiệm kỳ tới, ứng cử viên sẽ phải giành được tối thiểu 376 phiếu ủng hộ của 500 hạ nghị sỹ và 250 thượng nghị sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục