TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại Matanzas

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao cho đại diện phía Cuba 250.000 USD để hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại tỉnh Matanzas xảy ra vào tháng 8/2022.
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại Matanzas ảnh 1Cảng dầu Matanzas, Cuba bị hư hại sau vụ cháy kho chứa dầu, ngày 10/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 20/4 giờ địa phương, trong khuôn khổ hoạt động tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, tại Thủ đô La Habana, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức đã trao cho Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba, ông Raul Rodriguez Carricate 250.000 USD để hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại tỉnh Matanzas xảy ra vào tháng 8/2022.

Đây là quà tặng của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh.

[Doanh nghiệp Việt chung tay hỗ trợ Cuba sau vụ cháy kho dầu]

Tại buổi tiếp nhận quà tặng, Vụ trưởng Raul Rodriguez Carricate trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh Matanzas và nhân dân Cuba.

Dự kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức sẽ thay mặt Lãnh đạo Thành phố trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, ký kết ý định thư về dự án hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Buenos Aires (Argentina); thành phố Montevideo (Uruguay), đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục./.

Hồi tháng 8/2022, khu công nghiệp Matanzas đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất của Cuba, cướp đi sinh mạng của 16 người và khiến 132 người bị thương.
Ngọn lửa bùng phát từ tối 5/8 theo giờ địa phương khi một bể chứa dầu thô có dung tích 50.000m3 (tương đương kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) bị sét đánh trúng, gây cháy lớn.
Bất chấp những nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng và sự hỗ trợ quốc tế, ngọn lửa vẫn lan rộng và tàn phá 4 trong số 8 bể chứa tại kho nhiên liệu nói trên, một trong những cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước. Đây là thảm họa công nghiệp có nguồn gốc tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục