TP.HCM: Hội nghị Đối thoại toàn cầu về châu Thổ 2013

Gần 300 đại biểu trong và ngoài nước dự Hội nghị Đối thoại toàn cầu về Châu Thổ 2013, tổ chức từ ngày 19-23/5, tại TP Hồ Chí Minh.
Gần 300 đại biểu là các quan chức Chính phủ, chuyên gia và các nhà khoa học đếntừ khu vực nhà nước, tư nhân, tổ chức phi chính phủ của các nước tiểu vùngMekong, Hà Lan, Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới, đã dự Hội nghị Đối thoạitoàn cầu về Châu Thổ 2013, tổ chức từ ngày 19-23/5, tại Thành phố Hồ ChíMinh.

Hội nghị này năm trong chuỗi sự kiện Đối thoại toàn cầu về Châu Thổ do Bộ Tàinguyên và Môi trường phối hợp với Quỹ đất ngập nước Hoa Kỳ (AWF), Trường Đại họcQuốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Hà Lan, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại ViệtNam và một số cơ quan đối tác tổ chức.

Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai,Chủ tịch Quỹ đất ngập nước Hoa Kỳ King Milling, Giám đốc Đại học Quốc gia Thànhphố Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình.

Đây là Hội nghị lần thứ 2 của Đối thoại toàn cầu về Châu Thổ (lầnthứ nhất diễn ra tại Lousiana, Hoa Kỳ vào năm 2010). Với chủ đề “Giảipháp cho hệ sinh thái trước những hậu quả không lường trước,” Hội nghị tập trungtrao đổi vai trò của khu vực Đồng bằng sông Mekong trong phát triển kinh tế vàcân bằng sinh thái, các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khíhậu và phát triển hệ sinh thái, giải pháp chung sống với lũ tại lưu vực sôngMekong và các vùng duyên hải của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã đề cập đến các tácđộng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, sự nóng lên của toàn cầu vàmực nước biển dâng đối với các vùng đồng bằng châu thổ, trong đó cóĐồng bằng sông Cửu Long.

Để ứng phó với những thách thức đó, Thứ trưởng nhấn mạnh Chínhphủ Việt Nam đã phê duyệt và triển khai nhiều Chiến lược và chươngtrình cụ thể, đồng thời coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tácquốc tế trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng Diễn đàn đối thoại toàn cầu về Châu thổ năm2013 sẽ là cơ hội tốt để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản lý, pháttriển và đối phó với những thách thức tại các vùng châu thổ, đặcbiệt là vùng châu thổ sông Mekong.

Các đại biểu đã thảo luận và trao đổi các vấn đề liên quan tầm nhìn dài hạn chophát triển khu vực Đồng bằng sông Mekong, kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khíhậu tại đồng bằng Mississippi và các giải pháp chung sống với lũ tại lưu vựcsông Mekong và các vùng duyên hải của Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.