​TP.HCM tiếp nhận vật tư y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ 312 xã, phường

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cam kết các vật tư y tế, nhu yếu phẩm sẽ được phân bổ xuống 312 phường, xã, thị trấn, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.
​TP.HCM tiếp nhận vật tư y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ 312 xã, phường ảnh 1Bà Phan Thị Thắng (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trao thư cảm ơn Tập đoàn Masan đã trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho 312 xã phường trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 1/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 16 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan trao tặng, hỗ trợ cho tất cả 312 xã, phường trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Masan thông qua hệ thống siêu thị VinMart phân phối tới tất cả 312 phường, xã trên địa bàn thành phố gói quà tặng bao gồm 250 bộ bảo hiểm y tế, 10 thùng găng tay y tế, 10 thùng cồn xịt khuẩn, 20 thùng xúc xích và 40 thùng nước tăng lực.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu bày tỏ cảm ơn, đánh giá cao các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố dù việc sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch nhưng vẫn chăm lo cho công nhân, người lao động và tích cực chia sẻ, hỗ trợ đồng hành cùng thành phố trong công tác chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cam kết số vật tư y tế, nhu yếu phẩm nói trên sẽ được phân bổ xuống 312 phường, xã, thị trấn, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng yêu cầu và đạt hiệu quả cao phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng chính quyền và nhân dân thành phố sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

[TP.HCM trao tặng 10.000 túi thuốc hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà]

Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận 300 phần quà là những túi an sinh gồm nhu yếu phẩm thiết yếu do cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1 gửi tặng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phan Kiều Thanh Hương nhấn mạnh những món quà hỗ trợ của các chiến sỹ Nhà giàn DK1 không chỉ là sự giúp đỡ thiết thực đối với nhân dân thành phố trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội mà còn là niềm động viên tinh thần to lớn, cổ vũ người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 1/9, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình “10.000 túi thuốc hỗ trợ gia đình" để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, người lao động, người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại Lễ khởi động chương trình ở quận 6, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết với sự tham gia tích cực từ tấm lòng, tình cảm của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các cá nhân hỗ trợ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã triển khai các chương trình “100.000 khẩu trang N95”; “10.000 phần quà hỗ trợ cho công nhân lao động, người khó khăn”; chương trình “300.000 bộ đồ bảo hộ” và chương trình “10.000 túi thuốc hỗ trợ gia đình."

​TP.HCM tiếp nhận vật tư y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ 312 xã, phường ảnh 2 Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Thường trực HĐND Thành phố trao tặng 900 túi thuốc hỗ trợ gia đình cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 6. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bên cạnh đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng đã vận động trao tặng 300 phần quà cho các trẻ em và bảo mẫu tự nguyện chăm sóc các bé sơ sinh tại Trung tâm H.O.P.E (Trường mầm non Họa Mi 2, Quận 5). Mỗi phần quà cho các bé trị giá 1,5 triệu đồng; phần quà cho các bảo mẫu là 1 triệu đồng và khẩu trang.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn thông qua các hoạt động thiện nguyện này thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mình đối với người dân thành phố; đóng góp công sức vào những nỗ lực chung trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống người dân thành phố trở lại bình thường.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Lệ, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao tặng 900 túi thuốc an sinh cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục