TP.HCM trao 10.000 phần quà thiết thực tôn vinh giá trị người lao động

Nhân Tháng Công nhân năm 2023, TP.HCM tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động," trao tặng 10.000 phần quà cho người lao động vượt khó, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân mang thai.
TP.HCM trao 10.000 phần quà thiết thực tôn vinh giá trị người lao động ảnh 1Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình chương trình “Cảm ơn người lao động”. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao 10.000 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho đoàn viên Công đoàn, người lao động nỗ lực vượt khó tại các doanh nghiệp đông lao động, thiếu đơn hàng, giảm giờ làm, công nhân nữ mang thai, nuôi con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là thông tin được ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại Chương trình “Cảm ơn người lao động” diễn ra sáng 14/5, tại Nhà Văn hóa lao động quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của người lao động, cám ơn những đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động vào quá trình phát triển của thành phố, đất nước nhân Tháng Công nhân năm 2023. Trong đó, chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” đã khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu của giai cấp công nhân trong quá trình phát triển của đất nước và thành phố.

Theo ông Trần Đoàn Trung, trong bối cảnh chung cùng cả nước phát triển kinh tế-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân thành phố.

Cụ thể, tổ chức Công đoàn thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; các hoạt động chăm lo không ngừng được đổi mới, có trọng tâm, đã thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, công nhân lao động, góp phần động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Đặc biệt, trong thời điểm tình hình kinh tế-xã hội của thành phố đứng trước những khó khăn do suy giảm kinh tế thế giới đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, người lao động đã đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.

TP.HCM trao 10.000 phần quà thiết thực tôn vinh giá trị người lao động ảnh 2Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình chương trình “Cám ơn người lao động”. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

“Công đoàn thành phố ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của người lao động; đồng thời mong tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân thành phố, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tạo ra nhiều hơn giá trị cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội. Đối với tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào luôn bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong đời sống và việc làm," ông Trần Đoàn Trung cam kết.

Đến dự chúc mừng và tặng quà cho công nhân lao động, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những khó khăn chung của người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trước những tác động của dịch bệnh và tình hình kinh tế xã hội trên thế giới. Đồng thời khẳng định cộng đồng doanh nghiệp và người lao động có vai trò rất trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là khi thành phố đang trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế.

[Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động]

Ghi nhận những nỗ lực của người lao động đã và đang vượt khó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cám ơn cộng đồng doanh nghiệp đã quan tâm, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ công nhân, người lao động, tổ chức công đoàn và nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

“Thành phố không thể tự phát triển được mà chắc chắn cần sự đóng góp tích cực từ doanh nghiệp và người lao động trong và ngoài thành phố. Tôi mong các doanh nghiệp trong thời gian tới có thêm nhiều đơn hàng mới, để tiếp tục ổn định, phát triển thành phố. Ban chỉ đạo quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục có những hoạt động gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp để cùng đồng hành và phát triển," ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Đón nhận phần quà từ lãnh đạo thành phố tại chương trình “Cảm ơn người lao động," anh Lê Xuân Hải, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Huy cùng nhiều người lao động không giấu được vui, nhất là trong thời điểm nhiều khó khăn như hiện nay.

TP.HCM trao 10.000 phần quà thiết thực tôn vinh giá trị người lao động ảnh 3Đông đảo công nhân lao động tham gia khám điều trị bệnh miễn phí tại chương trình chương trình “Cám ơn người lao động”. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cám ơn lãnh đạo thành phố, tổ chức Công đoàn, các cấp ngành đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động, anh Xuân Hải mong lãnh đạo các cấp ngành thành phố và tổ chức Công đoàn tiếp tục có nhiều chương trình tôn vinh và chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Công nhân lao động sẽ ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất và hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp; đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 500 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, khám điều trị bệnh miễn phí cho người lao động tại khu vực quận Bình Tân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục