Trang Axios: Mỹ thông báo quay trở lại UNESCO sau 6 năm vắng mặt

Việc quay trở lại UNESCO là một trong những mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Chính quyền Tổng thống Joe Biden, một phần nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây.
Trang Axios: Mỹ thông báo quay trở lại UNESCO sau 6 năm vắng mặt ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngày 11/6, trang Axios đưa tin Mỹ đã thông báo tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) một cách không chính thức là sẽ quay trở lại cơ quan này sau 6 năm vắng mặt từ thời Tổng thống Donald Trump.

Việc quay trở lại UNESCO là một trong những mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Chính quyền Tổng thống Joe Biden, một phần nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây.

[Tổng Thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh Mỹ trở lại Hội đồng Nhân quyền]

Theo Axios, Mỹ sắp tới có thể vận động để trở thành thành viên của Hội đồng chấp hành UNESCO, thậm chí có nguồn tin cho rằng các nước phương Tây đã dành cho Mỹ một suất trong Hội đồng này nếu Mỹ có ý định quay trở lại.

Đến nay, UNESCO chưa trả lời đề nghị bình luận từ Axios.

Hồi năm 2021, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 8/2 đã hoan nghênh quyết định cùng ngày của Mỹ về việc sẽ quay trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau ba năm rời bỏ tổ chức này.

Trong thông cáo được người phát ngôn của Liên hợp quốc đưa ra, Tổng Thư ký Guterres hoan nghênh thông tin trên, cho rằng Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là diễn đàn hàng đầu thế giới có thể giải quyết các thách thức về nhân quyền một cách phổ rộng nhất.

Hơn nữa, các cơ chế và quy trình đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền chính là các công cụ sống còn giúp đảm bảo thực thi các hành động và trách nhiệm giải trình vì quyền con người.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết Liên hợp quốc rất trông đợi Mỹ sẽ có tiếng nói quan trọng đối với những vụ việc mang tính khẩn cấp ở tại Hội đồng Nhân quyền.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva cùng ngày, đại biện lâm thời của Mỹ, ông Mark Cassayre khẳng định chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt niềm tin vào chính sách đối ngoại lấy dân chủ, nhân quyền và bình đẳng làm trung tâm và việc sử dụng hiệu quả các công cụ đa phương là một yếu tố để đạt được tầm nhìn đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục