Trí thức tham mưu hoạch định mục tiêu, quyết sách chiến lược phát triển đất nước

Các dự thảo văn kiện đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược, toàn diện và một bước tiến vượt bậc khi xác định rõ đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Các văn kiện lần này nhấn mạnh sâu sắc vai trò của giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)
Các văn kiện lần này nhấn mạnh sâu sắc vai trò của giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là sự kiện thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ trí thức Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tham mưu hoạch định tầm nhìn, mục tiêu và các quyết sách chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn cho biết Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược trong việc định hình tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới. Đại hội không chỉ tổng kết 40 năm đổi mới và 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà còn xác lập tầm nhìn, chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Trong bối cảnh đó, dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đưa ra nhiều định hướng chiến lược quan trọng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Minh Sơn, điều đặc biệt đáng chú ý là các văn kiện lần này nhấn mạnh sâu sắc vai trò của giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người như những động lực chủ yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh tiên phong và lợi thế vượt trội để đóng góp mạnh mẽ, thiết thực.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Minh Sơn chia sẻ dự thảo Báo cáo chính trị xác định giáo dục và đào tạo là đột phá chiến lược, là nền tảng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực trình độ cao cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng hệ thống giáo dục mở, hiện đại, hội nhập; phát huy tự chủ đại học; đổi mới mô hình quản trị; gắn kết chặt chẽ giáo dục đại học với thị trường lao động và nhu cầu phát triển của địa phương, của đất nước.

Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu cả nước, Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong thực hiện những định hướng lớn này. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm xuất sắc, vườn ươm khoa học-công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong đào tạo và quản trị; đóng góp mạnh mẽ vào phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chất lượng cao cho đất nước.

Bên cạnh đó, với thế mạnh trong khoa học cơ bản, khoa học xã hội-nhân văn và các lĩnh vực liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội có thể đóng góp sâu sắc vào việc phát triển lý luận đổi mới, xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hoàn thiện thể chế và chính sách quốc gia trong bối cảnh mới.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, các chuyên gia đã tập trung thảo luận một số nội dung then chốt của dự thảo văn kiện, đặc biệt là các vấn đề về tầm nhìn phát triển, động lực tăng trưởng mới, phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vai trò của văn hóa và con người Việt Nam trong phát triển bền vững đất nước… cùng những nội dung quan trọng khác.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quốc Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược, toàn diện và một bước tiến vượt bậc khi xác định rõ đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định để phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các văn kiện cũng đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế về chủ trương và thực tiễn khi triển khai còn nhiều yếu kém, bất cập trong đào tạo nhân lực chất lượng cao trong đó chất lượng đào tạo đại học còn chậm cải tiến. Dự thảo văn kiện cũng đã đề cập tới cơ chế, chính sách đặc biệt đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài; chú trọng thu hút các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, đặc biệt chú trọng các ngành khoa học cơ bản và các lĩnh vực khoa học công nghệ then chốt.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quốc Bình, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới thì vấn đề chiến lược là đặc biệt quan trọng để xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh, môi trường hoạt động sáng tạo cho đội ngũ chuyên gia, nhất là những chuyên gia giỏi, có nhiều cống hiến cho đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng Việt Nam sẽ không có nhiều dư địa để phát triển đất nước nếu như không dựa vào khoa học công nghệ. Đây là bài học rất nhiều các quốc gia trên thế giới trải qua. Để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, Việt Nam phải tham gia vào công đoạn giá trị cao hơn trong chuỗi công nghiệp; cần xây dựng hệ thống công nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái phát triển. Doanh nghiệp chỉ bền vững khi có chỗ đứng vững chắc trong chuỗi cung cấp sản phẩm toàn cầu. Trong tam giác ba nhà, Nhà nước cần xây dựng môi trường kiến tạo động lực để các doanh nghiệp phát triển. Nhà trường cần quyết tâm cung cấp ra thị trường lực lượng lao động chất lượng, có khả năng đảm nhận được các vị trí việc làm khó, thách thức với tinh thần dẫn dắt.

Góp ý về vấn đề thể chế, nhóm nghiên cứu Khu vực học của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh Đảng và Nhà nước cần nghiên cứu, lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo dẫn dắt phát triển để phát huy lợi thế thể chế, xây dựng hệ thống quản trị và điều hành đất nước hiệu quả nhất. Hai yếu tốt cốt lõi đảm bảo cho sự thành công của mô hình nhà nước này chính là: chuyển đổi số thành công, tạo nên nền tảng cho hệ thống quản trị quốc gia hiện đại và đào tạo, phát triển được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thế hệ mới với năng lực cốt lõi là năng lực đổi mới sáng tạo, dẫn dắt phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 15/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026

Chiều 15/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm."

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chiều 15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai văn phòng Trung ương

Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Lào đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Sáng 15/10, tại Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chủ trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035

Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương về triển khai thực hiện chương trình.