Triệt phá đường dây mua bán bé gái dưới 16 tuổi cho hoạt động bán dâm

Theo lời khai của Lê Đức Long, ngày 19/8, đối tượng này từ Phú Thọ đến Vĩnh Phúc để đón cháu N rồi đưa nạn nhân về Yên Bái chuyển giao cho nhóm của Huân và Hồng sau khi đã nhận đủ 12 triệu đồng.
Triệt phá đường dây mua bán bé gái dưới 16 tuổi cho hoạt động bán dâm ảnh 1Đối tượng Hoàng Đình Huân (trái) và Lê Đức Long tại Cơ quan cảnh sát điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán người, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Hoàng Đình Huân (sinh năm 1995, thường trú tại tổ 6 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) và Lê Đức Long (sinh năm 2001, thường trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, ngày 25/8, Công an thành phố Lào Cai nhận được công văn của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai gửi đến trao đổi về việc vào hồi 18 giờ cùng ngày, Tổng đài 111 của Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhận được thông tin một trẻ vị thành niên tên là Nguyễn Thị N (sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị một đối tượng nam giới đưa từ tỉnh Vĩnh Phúc lên thành phố Lào Cai và ép bán vào một đường dây mua bán dâm trái phép do một đối tượng nữ giới tên là Hồng, ở số nhà 026, đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai cầm đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Cốc Lếu, Công an thành phố Lào Cai, cùng với sự tham gia của Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng tập trung lực lượng xác minh, điều tra và triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Hoàng Đình Huân (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) là hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi mua bán nạn nhân Nguyễn Thị N.

[Bán người yêu sang Trung Quốc, một đối tượng lĩnh án 22 năm tù giam]

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hoàng Đình Huân và Nguyễn Thị Hồng khai nhận, ngày 19/8, hai đối tượng đã thống nhất và thực hiện giao dịch, thỏa thuận qua mạng xã hội, đồng thời chuyển khoản 12 triệu đồng cho Lê Đức Long (sinh năm 2001, thường trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để mua cháu Nguyễn Thị N với mục đích về làm gái bán dâm.

Sau khi thực hiện xong việc mua bán, Huân đưa cháu N về ở tại số nhà 032 đường Lê Văn Hưu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai để phục vụ cho hoạt động bán dâm cùng nhiều cô gái tại đây.

Ngày 25/8, lợi dụng sở hở, nạn nhân đã bỏ trốn và được người dân giúp đỡ trình báo tới cơ quan chức năng.

Theo lời khai của Lê Đức Long, ngày 19/8, đối tượng này từ Phú Thọ đến Vĩnh Phúc để đón cháu N rồi đưa nạn nhân về Yên Bái chuyển giao cho nhóm của Huân và Hồng sau khi đã nhận đủ 12 triệu đồng chuyển khoản.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Hoàng Đình Huân và Lê Đức Long về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Đối với đối tượng Nguyễn Thị Hồng hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục