Triều Tiên đệ công hàm lên LHQ lên án tập trận chung Mỹ-Hàn

Triều Tiên đã đệ công hàm lên Liên hợp quốc để lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, mô tả đây là "tình huống xấu nhất từ trước đến nay."
Triều Tiên đệ công hàm lên LHQ lên án tập trận chung Mỹ-Hàn ảnh 1Tàu sân bay USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ trên biển phía đông Hàn Quốc ngày 12/11. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New York đưa tin, theo nguồn tin rò rỉ tại Liên hợp quốc, ngày 13/11 Triều Tiên đã đệ công hàm lên Liên hợp quốc để lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, mô tả đây là "tình huống xấu nhất từ trước đến nay" do Mỹ đã triển khai thiết bị chiến tranh hạt nhân ở trạng thái sẵn sàng tấn công.

Trong công hàm gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song Nam cho biết Mỹ đang tập trận quân sự bằng cách triển khai các thiết bị chiến tranh hạt nhân ở bên trong và xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Ông Gia Xông Nam cáo buộc Washington đang làm leo thang căng thẳng tại khu vực và cáo buộc Hội đồng Bảo an phớt lờ "những cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân của Mỹ." Ông đề nghị Tổng thư ký Guterres viện dẫn điều 99 của Hiến chương Liên hợp quốc để buộc Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải quan tâm tới "mối đe dọa từ các cuộc tập trận hạt nhân của Mỹ vì đây rõ ràng là những mối nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh quốc tế." 

[Hàn Quốc cảnh giác trước đợt diễn tập mùa Đông của quân đội Triều Tiên]

Trong một động thái phô trương lực lượng hiếm hoi, 3 nhóm tàu sân bay của Mỹ đã tham gia một cuộc diễn tập chung tại Tây Thái Bình Dương, giữa lúc Tổng thống Donald Trump công du châu Á. Lần gần đây nhất 3 nhóm tàu sân bay của Mỹ cùng diễn tập tại Tây Thái Bình Dương là vào năm 2007.

Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung này, dự kiến kết thúc vào ngày 14/11, là nhằm đáp lại những hành động khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đồng thời nhằm chứng tỏ rằng bất kỳ động thái nào như vậy của Bình Nhưỡng đều có thể bị đáp trả bằng "sức mạnh áp đảo"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục