Trợ lý thân cận Tổng Giám đốc IMF bị bắt tạm giam

Một trong những trợ lý thân cận của Tổng Giám đốc IMF Lagarde đã bị tạm giam ngày 10/6 để phục vụ điều tra vụ án được gọi là "Tapie."
Một trong những trợ lý thân cận của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)Christine Lagarde, Giám đốc công ty Orange của Pháp, ông Stephane Richard đã bịtạm giam ngày 10/6 để phục vụ điều tra vụ án được gọi là "Tapie."

Theo nguồn thạo tin, ông Richard đã từng giữ chức Chánh văn phòng dướithời bà Lagarde làm Bộ trường Tài chính Pháp (2007-2011), và Giám đốc công tyOrange, một trong những công ty viễn thông lớn nhất Pháp, sau khi bà Lagarde trởthành Tổng Giám đốc IMF.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Pháp còn tạm giam ông Jean-Francois Rocchi,người quản lý tiền tệ của Ngân hàng Crédit Lyonnais.

Vụ án "Tapie" bắt nguồn từ tranh chấp tài chính giữa tỷ phú Bernard Tapievà Ngân hàng Crédit Lyonnais liên quan đến vụ mua bán tập đoàn Adidas của ôngnày hồi năm 1993.

[Tổng Giám đốc IMF là "nhân chứng hỗ trợ" điều tra]

Tỷ phú Tapie cáo buộc ngân hàng Crédit Lyonnais đã chủ tâm dìm giá tài sảnnày của ông vào thời điểm đó và đòi nhà nước, từng là cổ đông chính của ngânhàng trên, phải bồi thường.

Năm 2007, bà Lagarde, khi đó giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp, đã chỉđịnh một nhóm chuyên gia làm trọng tài giải quyết vụ tranh chấp và các trọng tàiđã tán thành cáo buộc của ông Tapie, nhờ đó ông này được bồi thường 285 triệueuro từ công quỹ, tính cả lãi là 400 triệu euro (515 triệu USD), vào năm 2008.

Giới truyền thông cho rằng khoản bồi thường này đã giúp ông Tapie trả đượcsố nợ khổng lồ vào thời điểm ông đã phá sản.

Cuộc điều tra được Tòa án Tư pháp Pháp khởi xướng từ năm 2011 theo yêu cầucủa hàng loạt nghị sỹ nước này.

Hồi trung tuần tháng Năm vừa qua, bà Lagarde đã đến Paris để trả lời thẩmvấn liên quan cáo buộc có dính líu pháp lý đến vụ bê bối kéo dài 15 năm (từ năm1993-2008) giữa Crédit Lyonnais và tỷ phú Tapie. Kết quả là tòa đã chỉ định bàLagarde làm "nhân chứng hỗ trợ" điều tra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục