Trung Quốc: Chính sách tài chính “tinh chỉnh” củng cố hồi phục kinh tế

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc mới đây đã thông báo một loạt biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp và tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác quốc tế
Trung Quốc: Chính sách tài chính “tinh chỉnh” củng cố hồi phục kinh tế ảnh 1Một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 6/7/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Các nhà quản lý tài chính của Trung Quốc đang điều phối các công cụ chính sách để ứng phó với những thách thức do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra và nỗ lực giảm bớt các sức ép tài chính ngắn hạn đối với tăng trưởng bền vững. 

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc mới đây đã thông báo một loạt biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp và tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với tác động kinh tế từ đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại Diễn đàn Lujiazui ở Thượng Hải, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc, ông Yi Huiman, cho rằng sự phối hợp chính sách hiệu quả là một yếu tố chính để phòng tránh khủng hoảng và ngăn nền kinh tế rơi vào một chu kỳ luẩn quẩn.

[Kinh tế Trung Quốc tiếp thêm động lực cho đà phục hồi trên toàn cầu]

Theo quan chức trên, việc điều phối các chính sách tài chính, tài khóa và tiền tệ đã mang lại sự hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế thực, và thị trường vốn của Trung Quốc cũng cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ.

Những cải thiện trong các chương trình kết nối chứng khoán giữa Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và hợp tác tài chính lâu dài với các tổ chức nước ngoài sẽ hỗ trợ Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường vốn trong nước và nước này sẽ tăng cường các cải cách và nỗ lực ngăn chặn những rủi ro tài chính.

Trong khi đó, theo Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, bên cạnh những nỗ lực trước đó như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái cấp vốn …, Trung Quốc sẽ thông qua các biện pháp bổ sung như giảm lãi suất cho vay, phát hành trái phiếu với lãi suất thấp và giảm phí dịch vụ ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBoC, Dịch Cương, cho biết PBoC sẽ duy trì thanh khoản ở mức đẩy đủ và hợp lý trong nửa cuối năm 2020./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nợ công của Mỹ tiến sát mốc 40.000 tỷ USD

Báo cáo đánh giá ngân sách mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay trong 9 tháng của tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 10/2025), thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ USD.

Ông Phan Đình Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Loic Faussier. (Ảnh: Vietnam+)

SACOMBANK bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc

Ông Loic Faussier được kỳ vọng sẽ cùng Ban điều hành SACOMBANK triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.