Trung Quốc cho phép 44 nhà máy tư nhân nhập khẩu 118,82 triệu tấn dầu

Việc Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại sau ba năm đóng cửa theo chính sách zero-COVID được dự báo sẽ làm tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nước này.
Trung Quốc cho phép 44 nhà máy tư nhân nhập khẩu 118,82 triệu tấn dầu ảnh 1Hình ảnh tại một nhà máy lọc dầu ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin Bloomberg ngày 9/1 đưa tin Trung Quốc đã công bố một một biểu hạn mức nhập khẩu (quota) dầu thô mới, cho phép 44 nhà máy lọc dầu tư nhân được nhập khẩu 118,82 triệu tấn dầu.

Trong tháng 10/2022, Trung Quốc cũng đã cấp phép cho 21 nhà máy lọc dầu được nhập 20 triệu tấn cho năm 2023. Như vậy tổng hạn mức nhập khẩu nhà chức trách nước này cấp cho năm 2023 đã lên tới gần 132 triệu tấn.

Trong năm 2022, hạn mức này chỉ là 109 triệu tấn. Mức chênh lệch này cho thấy giới hoạch định Trung Quốc dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ sẽ tăng trong năm 2023.

[Giá dầu thế giới tăng 2% trước khả năng Trung Quốc mở cửa trở lại]

Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại từ tuần này, sau ba năm đóng cửa theo chính sách zero-COVID (không COVID). Bước đi này được dự báo sẽ làm tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Trung Quốc.

Giá dầu trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 9/1 đã tăng 3%, với dầu Brent Biển Bắc trong đã vượt mốc 80 USD/thùng khi giới đầu tư lạc quan về nhu cầu đến từ Trung Quốc.

Nhà chức trách Trung Quốc cũng đã thông qua hạn mức xuất khẩu sản phẩm xăng, dầu diesel và xăng máy bay ở mức 18,99 triệu tấn đầu tiên của năm 2023, tăng 46% so với mức 13 triệu tấn theo loạt hạn mức đầu tiên được cấp lần đầu trong năm 2022.

Đây là tín hiệu cho thấy các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc có thể sẽ nhập khẩu và chế biến lượng dầu thô bổ sung mới trong những tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục