Trung Quốc cung cấp 1,4 triệu lít nhiên liệu cho Nepal

Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp 1,4 triệu lít nhiên liệu cho Nepal để giúp nước này tháo gỡ tình trạng thiếu hụt năng lượng do biên giới Nepal​-Ấn Độ bị phong tỏa.
Trung Quốc cung cấp 1,4 triệu lít nhiên liệu cho Nepal ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thehimalayantimes.com)

Mạng ANI News ngày 30/12 đưa tin Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Nepal Kamal Thapa tuyên bố Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp 1,4 triệu lít nhiên liệu cho Nepal để giúp nước này tháo gỡ tình trạng thiếu hụt năng lượng do biên giới Nepal​-Ấn Độ bị phong tỏa.

Thỏa thuận thương mại về việc Nepal nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Quốc sẽ sớm được ký kết và điều này được dự kiến sẽ chấm dứt được tình trạng Ấn Độ độc quyền xuất khẩu dầu mỏ sang Nepal trong 4 thập niên qua.

Ông Thapa cho biết thêm Trung Quốc và Nepal đang dọn đường cho việc nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Quốc dựa trên cơ chế hợp tác thường xuyên.

Trong khi đó, theo tờ Times of India, Thủ tướng Nepal Sharma Oli sẽ sớm có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên, mà điểm đến là Trung Quốc, theo đó bỏ qua truyền thống thăm Ấn Độ đầu tiên của một vị thủ tướng nước này.

Ông Thapa nói: “Thủ tướng Oli sẽ thăm Trung Quốc vào đầu Năm Mới 2016 và trong chuyến thăm này, nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục