Trung Quốc đầu tư liên doanh sản xuất xe điện, xe tay ga ở Cuba

Kể từ tháng 3/2019, VEDCA - liên doanh giữa công ty Trung Quốc với Cuba - đã sản xuất được 2.500 xe máy điện, 1.500 xe ba bánh điện và các sản phẩm khác với doanh thu đạt 6 triệu USD.
Trung Quốc đầu tư liên doanh sản xuất xe điện, xe tay ga ở Cuba ảnh 1Một chiếc xe ba bánh điện do công ty VEDCA sản xuất chạy trên đường phố Havana, Cuba. (Ảnh: THX)

Hàng nghìn người Cuba trên khắp đất nước này đã bắt đầu sử dụng ôtô điện và xe tay ga của Trung Quốc trong bối cảnh thiếu nhiên liệu.

Để tăng cường sự hiện diện của các phương tiện giao thông cá nhân chạy bằng điện trong khu vực, Tập đoàn Thương mại và Công nghiệp Thiên Tân Đông Hưng của Trung Quốc cùng với công ty nhà nước Minerva của Cuba, đã thành lập Công ty liên doanh sản xuất xe điện Caribbean (VEDCA) và nhanh chóng tăng cường sự hiện diện tại thị trường nước này.

Cách thủ đô Havana khoảng 15km về phía Tây, VEDCA đã xây dựng một nhà máy sản xuất ôtô điện và xe tay ga có diện tích 9.000m2, sử dụng khoảng 60 lao động.

Thống kê chính thức cho thấy kể từ tháng 3/2019, VEDCA đã sản xuất được 2.500 xe máy điện, 1.500 xe ba bánh điện và các sản phẩm khác với doanh thu đạt 6 triệu USD.

[Cuba đạt tiến bộ về kết nối Internet bất chấp các lệnh bao vây cấm vận]

Tổng Giám đốc VEDCA, Julio Oscar Perez, cho biết, nhà máy này tạo công ăn việc làm mới cho người dân và sẽ đóng góp rất nhiều cho cuộc sống của một số gia đình ở Cuba.

Trong năm 2023, liên doanh này dự kiến tăng sản xuất lên 10.000 xe máy điện và 10.000 xe ba bánh điện, bên cạnh việc bắt đầu lắp ráp 500 xe tay ga bốn bánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục