Trung Quốc khai trương khu thí điểm quốc gia về khai thác dầu đá phiến

Khu khai thác dầu đá phiến thí điểm có diện tích lên đến 2.778 km2 ở lưu vực Tùng Liêu và đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác hơn 1 triệu tấn dầu/năm vào năm 2025.
Trung Quốc khai trương khu thí điểm quốc gia về khai thác dầu đá phiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Trung Quốc ngày 28/8 đã khai trương khu thí điểm đầu tiên về khai thác dầu đá phiến tại Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc nước này.

Theo Cụm mỏ Đại Khánh, một công ty con của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc, khu khai thác dầu đá phiến thí điểm này có diện tích lên đến 2.778 km2 ở lưu vực Tùng Liêu và đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác hơn 1 triệu tấn dầu/năm vào năm 2025.

[Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi với tốc độ ổn định]

Trước đó ngày 25/8, Cụm mỏ Đại Khánh công bố phát hiện một mỏ dầu đá phiến lớn với trữ lượng dự kiến là 1,27 tỷ tấn.

Được phát hiện năm 1959, Cụm mỏ Đại Khánh được đánh giá là có đóng góp đặc biệt đối với ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục