Trung Quốc lạc quan về triển vọng kinh tế trong năm 2023

Các đại biểu Chính Hiệp Trung Quốc nhận định dù đối mặt với 'cơn gió ngược' nhưng quy mô thị trường, hệ thống công nghiệp, nguồn nhân lực vững chắc sẽ giúp kinh tế nước này kiên cường, đầy sức sống.
Trung Quốc lạc quan về triển vọng kinh tế trong năm 2023 ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy dệt ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/3, người phát ngôn của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc (Chính Hiệp toàn quốc, CPPCC), cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc, ông Quách Vệ Dân, cho biết các đại biểu nhận định nền kinh tế nước này vẫn "kiên cường, đầy tiềm năng và sức sống."

Theo Tân Hoa xã, phát biểu họp báo, ông Quách Vệ Dân nhận định Trung Quốc có quy mô thị trường, hệ thống công nghiệp và nguồn nhân lực vững chắc, mặc dù môi trường phát triển phức tạp và khó khăn.

Tín hiệu sáng

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 3% trong năm 2022, bất chấp tác động của các yếu tố ngoài dự kiến như môi trường toàn cầu phức tạp, đại dịch COVID-19 và thiên tai.

Trung Quốc đã vượt qua đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện tại, theo đó sản xuất và đời sống xã hội đang dần trở lại bình thường.

Trung Quốc cũng quyết tâm sẽ thực hiện tốt các quyết định và kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

[Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2023]

Theo số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 1/3, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc trong tháng Hai vừa qua ở mức 52,6 điểm, so với 50,1 điểm ghi nhận trong tháng Một.

Con số này vượt mức dự báo 50,5 mà giới chuyên gia đưa ra trước đó, đồng thời là mức cao nhất kể từ tháng 4/2012.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc đã tăng ấn tượng trong tháng Hai vừa qua, sau khi cuối năm ngoái nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19.

PMI lĩnh vực phi sản xuất của Trung Quốc trong tháng Hai cũng đạt 56,3, tăng từ mức 54,4 của tháng Một.

Dữ liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy lĩnh vực dịch vụ duy trì mở rộng trong tháng Hai nhờ hoạt động kinh doanh phục hồi nhanh sau kỳ nghỉ lễ đầu năm, với chỉ số phụ cho hoạt động kinh doanh đạt 55,6, tăng từ mức 54 trong tháng Một.

Các chỉ số phụ về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ và hàng không, bưu chính và lưu trú đều đạt trên 60, cho thấy hoạt động thị trường sôi động và khối lượng kinh doanh tăng.

Chỉ số phụ của lĩnh vực xây dựng ở mức 60,2, tăng từ mức 56,4 trong tháng Một, trong bối cảnh các dự án xây dựng trên toàn quốc bắt đầu hoạt động trở lại.

Nhu cầu trên thị trường phi sản xuất cũng phục hồi, với chỉ số phụ cho các đơn đặt hàng mới tăng 3,3 điểm so với tháng Một lên mức 55,8.

Cơn gió ngược

Tuy nhiên, ông Quách Vệ Dân cũng cho rằng nước này vẫn đang đối mặt với những cơn gió ngược, trong đó có những bất ổn gia tăng của nền kinh tế và chính trị quốc tế, tác động lan tỏa từ các điều chỉnh chính sách ở các nền kinh tế lớn khác và đà phục hồi kinh tế trong nước vẫn chưa cải thiện.

Đồng thời, các nhà phát triển bất động sản tại Trung Quốc điêu đứng khi giá nhà lao dốc, doanh số bán nhà giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục.

Cuộc khủng hoảng tín dụng đã gây ra làn sóng chấn động khắp ngành bất động sản và dẫn đến tình trạng vỡ nợ của một số tập đoàn lớn.

Ông Quách Vệ Dân kêu gọi ưu tiên ổn định tăng trưởng kinh tế, nâng cấp và mở rộng nền kinh tế một cách hiệu quả và phù hợp trong năm nay.

Người phát ngôn trên cho biết các đại biểu Chính Hiệp đề xuất thực hiện các biện pháp cải cách cụ thể để cải thiện kỳ vọng và củng cố niềm tin. Họ khuyến nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước để đẩy nhanh quá trình phục hồi và thúc đẩy tiêu dùng.

CPPCC sẽ bắt đầu kỳ họp thường niên vào 15h ngày 4/3 (tức 14h cùng ngày giờ Việt Nam) tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Ông Quách Vệ Dân cho biết kỳ họp lần thứ nhất Chính Hiệp khóa XIV dự kiến kết thúc vào chiều 11/3.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu Chính Hiệp sẽ lắng nghe và thảo luận một báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc và một báo cáo công tác về những đề xuất của các đại biểu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục