Trung Quốc tiếp tục thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đã tiến hành thành công một vụ thử hệ thống đánh chặn tên lửa khác, đồng thời giải thích hệ thống này dùng để phòng thủ chứ không nhắm tới bất cứ nước nào.
Trung Quốc tiếp tục thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: missilethreat.com)

Theo Reuters, ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đã tiến hành thành công một vụ thử hệ thống đánh chặn tên lửa khác, đồng thời giải thích hệ thống này dùng để phòng thủ chứ không nhắm tới bất cứ nước nào.

Trong một tuyên bố ngắn, bộ trên khẳng định "công nghệ đánh chặn tên lửa trên mặt đất" được thử vào hôm 5/2 trong biên giới Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: "Vụ thử đã đạt được những mục tiêu đặt ra. Vụ thử này phục vụ công tác phòng thủ và không nhắm tới bất cứ quốc gia nào," song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trung Quốc thường không cung cấp nhiều thông tin về các chương trình tên lửa của nước này, ngoại trừ các thông báo ngắn không thường xuyên của bộ quốc phòng và truyền thông nhà nước.

Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu về tất cả các dạng tên lửa, từ đó có thể tiêu diệt các vệ tinh trong không gian lẫn tên lửa đạn đạo được gắn đầu đạn hạt nhân tiên tiến, như một phần trong tham vọng hiện đại hóa được giám sát bởi Chủ tịch Tập Cận Bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục