Trung Quốc và Lào khởi động “Năm Hữu nghị Trung-Lào”

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn nhìn nhận quan hệ với Lào từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, sẵn sàng cùng Lào tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hợp tác thực chất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư phúc đáp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, thống nhất hai bên cùng tuyên bố xác định 2026 là “Năm Hữu nghị Trung-Lào” và khởi động loạt hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước là hai quốc gia láng giềng hữu nghị, là những người bạn tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Những năm gần đây, hai bên đã thúc đẩy phát triển quan hệ trên cơ sở cùng có lợi, hợp tác đoàn kết để ứng phó thách thức, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Trung-Lào đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử và đứng trước triển vọng phát triển rộng mở.

Trung Quốc luôn nhìn nhận quan hệ với Lào từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài, sẵn sàng cùng Lào tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hợp tác thực chất, tăng cường phối hợp chiến lược nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm Hữu nghị Trung-Lào.”

Trước đó, trong thư của phía Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống Lào-Trung ngày càng bền chặt với tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện đạt nhiều thành quả phong phú.

Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan nước này phối hợp với Trung Quốc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Trung Quốc và “Năm Hữu nghị Lào-Trung,” tiếp tục đưa quan hệ hai nước và các hoạt động hợp tác thực chất trên các lĩnh vực lên tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng yen giảm xuống sát mức 157 yen đổi 1 USD

Đồng tiền của Nhật Bản đã giảm giá trong 4 phiên giao dịch và đang tiến gần đến mức 157 yen đổi 1 USD sáng 5/2, ảnh hưởng bởi dự đoán chiến thắng của đảng Dân chủ Tự do.

Tác phẩm điêu khắc băng loài chim Shimaenaga- biểu tượng mùa Đông của Hokkaido. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội Tuyết Sapporo lớn nhất Nhật Bản

Lễ hội Tuyết Sapporo thường niên khai mạc ngày 4/2/2026 sẽ trưng bày khoảng 200 tác phẩm điêu khắc bằng băng và tuyết tại 3 địa điểm ở trung tâm thành phố Sapporo, thu hút khoảng 2 triệu du khách/năm.

Đường phố ở Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Ấn Độ chi tiêu kỷ lục trong ngân sách 2026

Ấn Độ sẽ chi một khoản ngân sách kỷ lục cho hạ tầng và quốc phòng, bao gồm các kế hoạch xây dựng hành lang đường sắt cao tốc, đóng tàu ngầm và sản xuất máy bay chiến đấu.