Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác để đối phó các thách thức từ Mỹ

Trong 2 ngày họp tại Quế Lâm (Trung Quốc), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov kêu gọi chính quyền Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của hai quốc gia này.
Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác để đối phó các thách thức từ Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại cuộc gặp ở Quế Lâm. (Ảnh: AFP)

Ngày 23/3, Trung Quốc và Nga xác nhận rằng họ sẽ tăng cường hợp tác để chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một liên minh kiềm chế sức mạnh của Bắc Kinh và Moskva.

Trong 2 ngày họp tại thành phố Quế Lâm (Trung Quốc), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không can thiệp vào công việc nội bộ của hai quốc gia này.

Hai bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ giữa các quốc gia hữu hảo truyền thống gồm Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trong nỗ lực chống lại áp lực chính trị do chính quyền Biden phát động hồi tháng 1.

[Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Putin]

Tại cuộc họp báo chung hôm 23/3 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Lavrov, ông Vương Nghị đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt phối hợp của Liên minh châu Âu, Anh, Canada và Mỹ nhằm vào Trung Quốc.

Ông tuyên bố Trung Quốc và Nga phản đối tất cả các hình thức trừng phạt "đơn phương", đồng thời khẳng định các biện pháp như vậy sẽ không được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Trung Quốc và Nga đạt được thỏa thuận nói trên sau khi nhóm Bộ tứ, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên hôm 12/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục