Trung Quốc: Vụ Tân Cương có yếu tố khủng bố nước ngoài

Trung Quốc cho biết những kẻ tiến hành vụ tấn công ở Urumqi dường như chịu ảnh hưởng của các tổ chức “khủng bố” bên ngoài Trung Quốc.
Trung Quốc: Vụ Tân Cương có yếu tố khủng bố nước ngoài ảnh 1Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tuần tra tại Urumqi ngày 23/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 23/5, Trung Quốc cho biết những kẻ tiến hành vụ tấn công khiến 31 người thiệt mạng ở thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của nước này, dường như chịu ảnh hưởng của các tổ chức “khủng bố” bên ngoài Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ những kẻ tấn công chịu sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo xuất hiện trên Internet.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 23/5 đưa tin 5 nghi can đã "tự cho nổ tung thân mình" trong vụ tấn công đẫm máu tại một khu chợ ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc nước này hôm 22/5 làm ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, giới chức Trung Quốc đang điều tra liệu các đối tượng trên có đồng bọn hay không.

Bộ Công an Trung Quốc tuyên bố vụ nổ bom gây chết người ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, sáng cùng ngày là một "vụ khủng bố bạo lực nghiêm trọng," khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục