Trung Quốc xây nhà máy điện tái tạo khổng lồ trong sa mạc

Với tổng công suất lắp đặt khoảng 16 triệu kW, dự án năng lượng Mặt Trời và điện gió tại sa mạc Kubuqi sẽ là cơ sở sản xuất điện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này được xây dựng ở các vùng sa mạc.
Trung Quốc xây nhà máy điện tái tạo khổng lồ trong sa mạc ảnh 1Nhân viên kiểm tra một nhà máy điện Mặt Trời ở sa mạc Kubuqi, khu tự trị Nội Mông, hồi tháng 4/2022. (Nguồn: China Daily)

Trung Quốc đã khởi công xây dựng một dự án năng lượng tái tạo trị giá 80 tỷ nhân dân tệ (11 tỷ USD) ở Nội Mông. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai năng lượng sạch quy mô lớn, nhằm đạt các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng.

Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, một trong hai công ty tham gia dự án mới nằm tại sa mạc Kubuqi, khi hoàn thành nhà máy sẽ có công suất điện 16 gigawatt.

Mỗi năm, nhà máy có thể cung cấp 40 tỷ kWh điện cho Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, với hơn một nửa là từ năng lượng sạch.

Đây sẽ là dự án điện tái tạo lớn nhất thế giới, được thiết lập ở một vùng sa mạc. Theo thiết kế, nhà máy sẽ có công suất lắp đặt 16 gigawatt, gồm 8 gigawatt năng lượng Mặt trời, 4 gigawatt năng lượng gió và 4 gigawatt nhiệt điện được cung cấp từ các nhà máy có hiệu suất cao.

[Hydro - nguồn năng lượng tương lai của Trung Quốc]

Nhà máy này là một phần trong kế hoạch xây dựng các cơ sở sản xuất điện tái tạo đầy tham vọng của Trung Quốc, với tổng công suất lắp đặt lên tới 450 gigawatt. Các nhà máy sẽ được xây dựng chủ yếu ở các vùng nội địa rộng lớn.

Tháng trước, Trung Quốc tuyên bố đã bắt đầu triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch, với tổng công suất lắp đặt của các nhà máy điện tái tạo là 95 gigawatt.

Trung Quốc đặt mục tiêu có 1.200 gigawatt điện gió và năng lượng Mặt trời vào năm 2030 - năm nước này muốn cắt giảm phát thải carbon mạnh nhất.

Tam Hiệp Trung Quốc không đưa ra khung thời gian hoàn thành dự án Nội Mông, nhưng cho biết giai đoạn xây dựng hiện tại bao gồm 1 gigawatt công suất điện Mặt trời, có trang bị bộ lưu trữ năng lượng.

Nhà máy ở Nội Mông là 1 trong 22 dự án năng lượng tái tạo mà Tam Hiệp đã khởi công trong tuần này, với tổng công suất lắp đặt theo kế hoạch là 19,6 gigawatt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục