Trung tâm Y tế Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Các y bác sỹ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán anh Lê Quốc Trầm, 44 tuổi, lao động trên tàu QNg 90585 TS, bị chấn thương vùng ngực kín, gãy xương sườn số 8.
Trung tâm Y tế Trường Sa cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển ảnh 1Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 1/9, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và tiến hành cấp cứu cho ngư dân Lê Quốc Trầm (44 tuổi) bị tai nạn lao động trên biển.

Sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục dần nhưng phải tiếp tục theo dõi, trị thương tại đây.

Trước đó, chiều 31/8, khi đang làm việc trên tàu QNg 90585 TS, anh Trầm bị ngã, thân người đập vào thanh gỗ cứng trên tàu, gây đau nhói vùng mạn sườn trái.

Các thuyền viên trên tàu cá này đã tiến hành đưa anh Trầm vào đảo Trường Sa để cấp cứu.

[Cứu kịp thời hai người bị tai nạn lao động nguy kịch trên biển]

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), các y bác sỹ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán anh Lê Quốc Trầm bị chấn thương vùng ngực kín, gãy xương sườn số 8, cần phải theo dõi tràn dịch máu màng phổi trái. Do đó, bác sỹ đã tiến hành cho bệnh nhân thở ôxy, giảm đau, cố định xương sườn gãy và tập vật lý liệu hô hấp cho người bệnh.

Bệnh nhân Lê Quốc Trầm (quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là lao động trên tàu QNg 90585 TS, do ông Nguyễn Tấn Ân (sinh năm 1973, người cùng địa phương) làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu mực, có tổng số 43 lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục