Trượt chân khi lội qua suối, hai cháu nhỏ tử vong thương tâm

Trên đường bắt ốc trở về nhà, hai cháu Đinh Văn B. (7 tuổi) và Đinh Khánh P. (7 tuổi) không may bị trượt chân xuống hố nước sâu dẫn đến đuối nước thương tâm.

Chiều 8/4, ông Đinh Văn Cư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, sáng 8/4, cháu Đinh Thị H. (10 tuổi) và em trai là Đinh Văn B. (7 tuổi) ở thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ cùng cháu Đinh Khánh P. (7 tuổi) ở thôn Tà Gầm, xã Sơn Kỳ, rủ nhau ra ruộng bắt ốc.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi lội qua suối Nước Lác để về nhà thì hai cháu B. và P. không may bị trượt chân xuống hố nước sâu.

Ngay khi phát hiện hai em bị nước cuốn trôi, cháu H. chạy về gọi người nhà đến ứng cứu, tuy nhiên khi mọi người tới hiện trường cứu vớt thì cả hai cháu B. và P. đã tử vong.

[Hai vụ đuối nước thương tâm trong một ngày khiến 5 em học sinh tử vong]

Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ đã cử lực lượng Công an xã đến hiện trường xác minh vụ việc. Thi thể của hai nạn nhân cũng đã được gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Ông Đinh Văn Cư cho biết thêm, Sơn Kỳ là một xã miền núi của huyện Sơn Hà, với khoảng 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số H’re và Ca Dong. Kinh tế chủ yếu mang tính chất thuần nông.

Trong những năm gần đây, đồng bào đã biết trồng rừng và chăn nuôi, song đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, những ngày không tới trường, các em nhỏ trong xã thường ra ruộng, ra suối bắt ốc, hái rau rừng để mang về ăn, dẫn đến tai nạn đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục