Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Sáu hài cốt liệt sỹ an táng lần này đều chưa đủ yếu tố xác định danh tính do Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào.
Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Lào ảnh 1Đưa rước hài cốt liệt sỹ về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 17/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tham dự buổi lễ có đoàn công tác đặc biệt chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; đại diện Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Phông Sa Lỳ, Xay Nha Bu Ly, Luông Phra Băng, Bo Kẹo, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay (Lào); lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Sáu hài cốt liệt sỹ được an táng lần này đều chưa đủ yếu tố xác định danh tính do Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào là Phong Sa Lỳ, Xay Nha Bu Ly, Luông Phra Băng, Bo Kẹo, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay. Các hài cốt liệt sỹ được an táng thành 6 mộ cá nhân.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên ông Vừ A Bằng nhấn mạnh, tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung son sắt giữa 2 dân tộc Việt Nam-Lào đã trải qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung. Sự cống hiến, hy sinh to lớn của chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng khát vọng giành độc lập, tự do, hạnh phúc.

[Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào]

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả về nơi an nghỉ cuối cùng trên đất mẹ Việt Nam.

Trước anh linh các liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn trên con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn; phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần bảo vệ hòa bình hữu nghị hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Lào ảnh 2Toàn bộ 6 bộ hài cốt liệt sỹ được an táng lần này chưa xác định được danh tính. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ sự biết ơn tới Đảng, nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, coi quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt của mình, che chở, đùm bọc, kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, cùng chiến đấu và chiến thắng; bày tỏ sự biết ơn đối với Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã nêu cao tinh thần vì đồng đội với trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngày đêm lặn lội tìm kiếm đồng đội, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sỹ vượt mọi dặm đường xa xôi trở về Tổ quốc an toàn, chu đáo.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ cuối năm 1994, Đội công tác đặc biệt Quân khu 2 Việt Nam được thành lập làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sỹ tại 6 tỉnh Bắc Lào.

Đến nay đã cất bốc và hồi hương gần 1.800 bộ hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại 6 tỉnh Bắc Lào. Riêng trong giai đoạn mùa khô năm 2021-2022, lực lượng quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 20 bộ hài cốt trong đó có 8 trường hợp đã xác định được quê quán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục