Truyền thông Anh ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam

Theo tác giả bài viết đăng trên trang strifeblog.org, Việt Nam đang trên hành trình trở thành một cường quốc tầm trung, thể hiện qua vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển công nghệ 5G.
Truyền thông Anh ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam ảnh 1Các đại biểu được trải nghiệm cùng các dịch vụ mạng 5G. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Trang strifeblog.org của Anh ngày 13/4 đăng bài nhận định Việt Nam đang vươn lên với tư cách một cường quốc tầm trung, đặc biệt trong lĩnh vực chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển công nghệ 5G.

Theo bài viết, Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ với công cuộc Đổi mới triển khai từ năm 1986, chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những cải cách này nhanh chóng thúc đẩy nền kinh tế và thu hút các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn. Nếu trước đây, Việt Nam phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước thì đến năm 1989 đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, với những đóng góp tích cực được quốc tế ghi nhận, đặc biệt là trong ASEAN.

Việt Nam đã ký nhiều hiệp định thương mại song phương, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và gần đây là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

[Nền kinh tế định hướng XHCN giúp Việt Nam tự tin hướng đến tương lai]

Năm 2019, Việt Nam đóng vai trò trung gian trong ngoại giao toàn cầu với việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội. Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và khống chế thành công đại dịch COVID-19.

Trên thực tế, Việt Nam được ca ngợi là một trong những nước chống dịch hiệu quả nhất thế giới, với các biện pháp truy tìm nguồn bệnh nhanh và quy mô lớn cũng như khả năng huy động toàn xã hội chung sức chống dịch.

Theo tác giả, những yếu tố này cho thấy Việt Nam đang trên hành trình trở thành một cường quốc tầm trung, thể hiện qua vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển công nghệ 5G.

Lợi thế của Việt Nam là khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng vững chắc cùng với lực lượng lao động dồi dào với mức lương thấp. Các tập đoàn Nike và Samsung đã gia công sản xuất tại các nhà máy ở Việt Nam trong nhiều năm và gần đây Apple cũng bắt đầu lắp ráp tai nghe AirPod ở Việt Nam.

Trong phát triển công nghệ, Việt Nam đã xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng mình và dường như sẵn sàng triển khai để đưa vào khai thác thương mại mạng 5G trong năm 2021.

Tập đoàn Viettel đã hợp tác với Ericsson để xây dựng công nghệ 5G của riêng mình và có kế hoạch mở rộng cung cấp dịch vụ sang Myanmar, Lào và Campuchia.

Việt Nam cũng đã cung cấp dịch vụ Internet giá rẻ cho người dân, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành một nhân tố quan trọng trong thương mại điện tử và các phương thức thanh toán trực tuyến.

Sau Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung và ZTE, Viettel là nhà sản xuất thứ sáu trong cuộc đua 5G, một kết quả ấn tượng đối với một quốc gia mà 40 năm trước còn trong tình trạng thiếu lương thực.

Bài báo kết luận Việt Nam đang ngày càng vươn lên như một cường quốc tầm trung trong khu vực, hội nhập tốt vào nền kinh tế thế giới và là một trong những số ít quốc gia có thể tự xây dựng công nghệ 5G. Việt Nam đã tiến những bước dài để trở thành một điểm đến đầy tiềm năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.