Truyền thông Đức đưa tin về "kỷ nguyên mới" giữa ASEAN và Hoa Kỳ

Hãng tin DPA dẫn lời Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ và ASEAN cam kết thúc đẩy tăng trưởng, thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Truyền thông Đức đưa tin về "kỷ nguyên mới" giữa ASEAN và Hoa Kỳ ảnh 1Quang cảnh Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, chiều 13/5/2022 (giờ địa phương), tại Washington D.C. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 14/5, hãng tin Đức DPA cùng nhiều kênh truyền thông nước này như Đài phát thanh Đức (Deutschlandfunk), báo Nam Đức (SZ)... đã đưa tin về Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh một "kỷ nguyên mới" đã mở ra trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN.

Hãng tin DPA cho biết trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, Hoa Kỳ và ASEAN đã nhất trí mở rộng hợp tác. Hãng tin dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại hội nghị tổ chức ở Washington nêu rõ: "Chúng tôi đang mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN."

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng cho biết hai bên cam kết thúc đẩy tăng trưởng, thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

[Toàn văn tuyên bố chung Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ]

Trước đó trên Twitter, Tổng thống Biden thông báo lần đầu tiên Nhà Trắng tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước ASEAN. Ông tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á, nhấn mạnh rằng hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau đảm bảo an ninh, thịnh vượng.

Trước đó, chính phủ Hoa Kỳ đã công bố các sáng kiến và dự án mới trị giá khoảng 150 triệu USD.

Đưa tin về hội nghị, Đài phát thanh Đức cho biết tháng 10/2021, Tổng thống Biden cũng đã đưa ra một cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với ASEAN, khu vực bao gồm 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Theo báo SZ, gói viện trợ 150 triệu USD mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cam kết dành cho ASEAN là nhằm thúc đẩy hệ thống cơ sở hạ tầng, an ninh, y tế và ứng phó với đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.