Truyền thông Mỹ dỡ bỏ quảng cáo gây tranh cãi về người nhập cư

Đoạn quảng cáo nhạy cảm đưa hình ảnh tội phạm người Mexico bị kết án tử hình do sát hại 2 cảnh sát Mỹ,kèm đó là hình ảnh đoàn người di cư từ hướng Mexico cùng dòng chữ chỉ trích Đảng Dân chủ.
Truyền thông Mỹ dỡ bỏ quảng cáo gây tranh cãi về người nhập cư ảnh 1Tội phạm người Mexico Luis Bracamontes. (Ảnh: AP)

Hãng tin Fox News, NBC và trang mạng xã hội Facebook thông báo sẽ không cho đăng một quảng cáo có nội dung về nhập cư cùng các chính sách liên quan gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lý do được đưa ra là đoạn quảng cáo này có yếu tố phân biệt chủng tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, NBC đã rút lại quảng cáo trên sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích do đăng quảng cáo này trong chương trình "Bóng đá tối Chủ nhật" được nhiều khán giả theo dõi ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11.

Trong một tuyên bố ngày 5/11, NBC cho biết đã quyết định ngừng phát quảng cáo sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung và nhận thấy tính nhạy cảm của quảng cáo.

Trong khi đó, Fox News - hãng truyền hình ưa thích của Tổng thống Trump, cũng thông báo về việc dỡ bỏ và ngừng phát sóng quảng cáo này trên các bản tin hoặc các kênh của Fox News.

Về phần mình, Facebook cho rằng quảng cáo này vi phạm chính sách quảng cáo của trang mạng xã hội này chống lại nội dung giật gân, câu khách.

Thông báo cũng cho biết mặc dù không cho phép đăng đoạn video dưới dạng quảng cáo trả phí, Facebook vẫn cho phép đăng video trên mạng truyền thông xã hội rộng lớn theo tiêu chuẩn cộng đồng của công ty.

Hãng tin CNN ngay từ đầu cũng đã từ chối đăng chiếu đoạn quảng cáo trên, cho rằng đoạn quảng cáo mang tính "phân biệt chủng tộc." 

[Ông Trump rút lại lời đe dọa cho phép quân đội nổ súng vào người di cư]

Quảng cáo trên kéo dài 30 giây được đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump tung ra hồi tuần trước. Quảng cáo tập trung về người đàn ông nhập cư bất hợp pháp Luis Bracamontes - một tội phạm người Mexico bị kết án tử hình do sát hại 2 cảnh sát ở California hồi năm 2014, tuyên bố sẽ tiếp tục sát hại thêm cảnh sát trong tương lai.

Đi kèm hình ảnh của Bracamontes là hình ảnh đoàn người di cư hướng tới nước Mỹ qua đường Mexico. Cùng những hình ảnh là dòng chữ với nội dung chỉ trích đảng Dân chủ dung túng cho những phần tử như vậy vào nước Mỹ.

Ngoài ra, đoạn quảng cáo cũng truyền đi thông điệp: “Nước Mỹ không thể cho phép cuộc xâm lược này. Dòng người di cư này phải bị chặn lại. Tổng thống Trump và các đồng minh của ông sẽ bảo vệ biên giới của chúng ta và giữ an toàn cho gia đình chúng ta."

Vấn đề ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump trong các cuộc vận động cử tri ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump không ngừng nhắc tới dòng người di cư lên tới 80.000 người từ các nước Trung Mỹ đang trên đường tới Mỹ với những hậu quả mà nó đem lại như nguy cơ đe dọa an ninh, khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục