Tuổi trẻ cả nước sôi nổi ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2018

Gần 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất và ra quân Tháng Thanh niên năm 2018, tổ chức ngày 24/2, ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.
Tuổi trẻ cả nước sôi nổi ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2018 ảnh 1Các đại biểu phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2018. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Ngày 24/2, tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất và ra quân Tháng Thanh niên năm 2018.

Gần 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô đã tham dự chương trình.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo,” Thành đoàn Hà Nội xác định Tháng Thanh niên năm 2018 là đợt thi đua cao điểm và là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, có ý nghĩa lớn đối với tuổi trẻ Thủ đô.

Đây là dịp để thanh niên thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị; xung kích, tình nguyên vì cuộc sống cộng đồng.

Trong Tháng Thanh niên năm 2018, Thành đoàn Hà Nội tập trung triển khai các nội dung cụ thể như tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn T​hanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với Tuyên dương, vinh danh các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; các hoạt động đồng hành, chăm lo bồi dưỡng thanh niên gắn với phong trào “Tôi yêu Hà Nội;” công tác tổ chức cơ sở Đoàn và công tác đoàn viên; thành lập các đội hình, mô hình, công trình, phần việc của thanh niên thực hiện hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2018.

Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khác, như tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phấn đấu kết nạp 15.000 đoàn viên mới, giới thiệu 3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 70% đoàn viên giới thiệu được kết nạp Đảng; trồng mới, đảm nhận chăm sóc 10.000 cây xanh; phấn đấu 100% đoàn thanh niên cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động liên quan đến tư vấn, hỗ trợ thanh niên về khởi nghiệp sáng tạo; phấn đấu thành lập mới 50 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước...

[10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm]

Đoàn khối địa bàn dân cư phấn đấu tư vấn, hỗ trợ, vận động thành lập mới từ 3-5 doanh nghiệp; kết nối mạng xã hội Facebook của Thành đoàn Hà Nội tới trang mạng xã hội của 100% đoàn cấp huyện và tương đương, 100% đoàn cấp xã và tương đương; hàng tuần mỗi đoàn cấp xã và tương đương, cấp huyện và tương đương xây dựng chia sẻ ít nhất hai nội dung liên quan đến giáo dục, định hướng hoạt động Đoàn, giới thiệu mô hình, cách làm hay tiêu biểu, gương thanh niên xuất sắc trên mạng xã hội của đơn vị...

Hưởng ứng các nội dung phát động của Thành đoàn Hà Nội, đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Huyện đoàn Sóc Sơn Nguyễn Mạnh Dương ​nói: “Cá nhân tôi sẽ cùng các bạn thanh niên huyện Sóc Sơn nói riêng, tuổi trẻ Thủ đô nói chung quyết tâm là những người đi đầu và trở thành một tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động người thân bạn bè thực hiện tốt phong trào trồng cây mùa Xuân góp phần bảo vệ môi trường; thi đua rèn luyện trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất với tinh thần sáng tạo, tình nguyện cao nhất.”

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô. Để hưởng ứng hoạt động, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã trồng, đảm nhận chăm sóc 150 cây xanh tại thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Ngay sau lễ phát động, tuổi trẻ huyện Sóc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng như tổ chức cấp, đổi mới thẻ căn cước công dân; ra quân vệ sinh môi trường tại các xã trên địa bàn huyện; tổ chức giải bóng đá thanh niên mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tới đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

​Cùng ngày, tại xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, Tỉnh đoàn Vĩnh Long cũng tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2018 với sự tham gia của gần 300 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ cả nước sôi nổi ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2018 ảnh 2Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao quà cho các học sinh nghèo. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng quê hương,”trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn thanh niên tại Vĩnh Long tập trung vào các hoạt động như tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên; phát huy tinh thần xung kích sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên…

Tại buổi lễ ra quân, Tỉnh đoàn Vĩnh Long và các đơn vị tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ ba mô hình khởi nghiệp cho thanh niên trên địa bàn huyện Vũng Liêm với số tiền 50 triệu đồng; bàn giao một căn nhà nhân ái cho học sinh nghèo; trao 15 đầu thu kỹ thuật số cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Vĩnh Long cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường cho 100 hộ dân trên địa bàn xã Tân Quới Trung; thực hiện công trình nâng cấp tuyến đường liên xóm dài 200m tại ấp Cái Trôm, xã Tân Quới Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục