Turkmenistan-Afghanistan xây đường ống khí đốt

Turkmenistan và Afghanistan đã ký hiệp định khung về xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối hai nước này với Pakistan và Ấn Độ (TAPI).
Turkmenistan và Afghanistan đã ký hiệp định khung về xây dựng đường ống dẫn khíđốt nối hai nước này với Pakistan và Ấn Độ (TAPI).

Hiệp định nói trên đã được Bộ trưởng mỏ và công nghiệp mỏ Afghanistan, ôngVahidulla Shahrani cùng Bộ trưởng công nghiệp dầu khí và các nguồn khoáng sảnTurkmenistan, ông Bairamgheldy Nedirov ký tại kỳ họp của Ủy ban liên chính phủAfghanistan-Turkmenistan về hợp tác kinh tế-thương mại diễn ra ngày 30/8 ở thủđô Kabul của Afghanistan.

Dự án TAPI về cung cấp khí đốt của Turkmenistan cho Afghanistan, Pakistan và ẤnĐộ cũng là một trong những đề tài thảo luận chính tại kỳ họp của Ủy ban liênchính phủ Pakistan-Turkmenistan ngày 24/8 vừa qua ở Islamabad.

Dự án TAPI ra đời năm 2005 và được Ngân hàng phát triển châu Á (ABD) hỗ trợ tàichính. Đường ống dẫn dầu này dài 1.680km, có vốn đầu tư xây dựng gần 4 tỷ USD vàcông suất 33 tỷ m3/năm.

Cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan trong những năm qua là một trong nhữngyếu tố chính cản trở việc khởi công xây dựng TAPI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục